Choáng với tiền trường vào lớp 1

14/08/2015 06:55 GMT+7

Để con nhập học lớp 1 tại Trường tiểu học thị trấn Châu Thành A (H.Châu Thành, Tây Ninh), mỗi phụ huynh vùng huyện biên giới này phải đóng hơn 6 triệu đồng.

Để con nhập học lớp 1 tại Trường tiểu học thị trấn Châu Thành A (H.Châu Thành, Tây Ninh), mỗi phụ huynh vùng huyện biên giới này phải đóng hơn 6 triệu đồng.

Chị N.T.N (30 tuổi, ngụ thị trấn Châu Thành) bức xúc: “Các khoản đầu năm tôi phải đóng hơn 3,5 triệu đồng như tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, rồi đồng phục các buổi sáng - chiều và thể dục. Ngoài ra, tôi còn phải đóng tiền xã hội hóa mà nhà trường đưa ra lên đến 2,5 triệu đồng. Tính sơ sơ, số tiền đầu năm mà tôi phải nộp đã hơn 6 triệu đồng”.
Anh N.H.S (34 tuổi, ngụ thị trấn Châu Thành) cho biết để đưa con vào học lớp 1 trái tuyến, anh cùng hàng loạt phụ huynh làm đơn xin theo mẫu của trường. Trong đó, mỗi phụ huynh phải ghi mức đóng góp khởi điểm từ 5 - 10 triệu đồng trong một năm học.
Bà Nguyễn Thị Kim Linh, Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Châu Thành A, lý giải: “Đây là tiền xã hội hóa giáo dục tự nguyện dành cho học sinh trái tuyến. Phụ huynh ghi trong đơn từ 5 - 10 triệu đồng/học sinh nhưng thực chất chúng tôi chỉ thu 2,5 - 3 triệu đồng. Thậm chí có 2 em hoàn cảnh khó khăn chúng tôi đã miễn. Số tiền xã hội hóa cũng đã được sự đồng thuận của UBND thị trấn”.
Năm học mới này, toàn trường có 213 học sinh lớp 1 thì có đến 109 học sinh vào trái tuyến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.