Cầu sập, chính quyền hỗ trợ xe đưa rước học sinh

22/09/2012 14:25 GMT+7

(TNO) Từ ngày cầu Kho Lúa sập, người dân ở ấp Bình Trường và Bình An khi muốn ra trung tâm của xã Bình Khánh (H.Cần Giờ, TP.HCM) buộc phải đi đường vòng rất xa.

(TNO) Sáng 22.9, phụ huynh học sinh ở hai ấp Bình Trường và Bình An (xã Bình Khánh, H.Cần Giờ, TP.HCM) nhận được tin vui khi chính quyền địa phương quyết định hỗ trợ xe đưa rước các em học sinh đi học.

>> Sà lan tông sập cầu

Trước đó, nhiều học sinh phải thay đổi lộ trình đi học, bọc qua con đường đê được đắp tạm đầy bùn lầy.

Một người dân địa phương là ông Đặng Văn Tỏ (ấp Bình An) đã lấy xuồng máy của gia đình, đưa các em học sinh qua sông miễn phí. 

Sự cố cầu Kho Lúa, bắc qua sông Kênh Tầng, nối liền hai ấp Bình An và Bình Trường bị sà lan chở cát đâm sập vào tối 18.9 đã gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân địa phương.

 Vẫn những lượt học sinh qua sông Kênh Tầng, mỗi lượt chỉ được 15 em
Nhiều học sinh phải đến trường bằng cách đi đò

 Tin, ảnh: Khánh Long

>> Khủng hoảng toàn cầu sắp lan đến châu Mỹ Latinh
>> Ấn Độ: 30 người có thể đã chết do cầu sập
>> Cầu sập do lũ hay làm ẩu?
>> Ấn Độ: 30 người chết, 80 người bị thương do cầu sập
>> Cầu sập, hàng ngàn hộ dân bị cô lập
>> Cầu sập ngay trong ngày thông tuyến
>> Cầu sập, dân tự kê ván thu tiền!
>> Cây cầu "sập bất cứ lúc nào
>> Tắc đường triền miên vì cầu sắp sập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.