Cấp từ 30.000 - 50.000 USD/năm/người

01/12/2008 22:21 GMT+7

* Công bố tiêu chí đợt tuyển chọn đầu tiên Chiều 1.12, Hội đồng xét tuyển học bổng Quỹ Đào tạo nhân tài nước Việt (ảnh) gồm:

Chủ tịch là GS-TS Võ Tòng Xuân và các thành viên: ông Nguyễn Công Khế - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, TS Lê Trường Tùng - Hiệu trưởng trường ĐH FPT, PGS-TS Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng trường ĐH Luật TP.HCM, PGS-TS Hồ Huỳnh Thùy Dương - Trưởng phòng Sau ĐH, trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, TS Trần Ngọc Châu - Phó tổng biên tập Báo Saigon Times, giảng viên thỉnh giảng trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đã họp phiên thường kỳ để quyết định chính thức các tiêu chí tuyển chọn 5 ứng viên cử đi đào tạo tiến sĩ đợt đầu tiên, học tại các trường ĐH danh tiếng nước ngoài ngay từ đợt nhập học vào tháng 8.2009. Mỗi học bổng có giá trị từ 30.000 đến 50.000 USD mỗi năm, được đào tạo về các lĩnh vực mà nhu cầu Việt Nam đang rất cần thiết có nhân tài như: Kinh tế, Luật học, Công nghệ thông tin và Truyền thông, Quản lý nhà nước, Quản lý môi trường.

Các ứng viên tham dự cuộc xét chọn đầu tiên này phải hội đủ các điều kiện sau đây: Là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi; Đã tốt nghiệp đại học và thạc sĩ hạng giỏi (có thể xem xét loại khá nếu điểm các môn chuyên ngành và kết quả bảo vệ luận văn đạt loạt giỏi); Trình độ tiếng Anh đạt TOEFL IBT tương đương 100 hoặc EILTS 6.5 (trường hợp học và làm luận án bằng một ngoại ngữ khác thì phải đủ trình độ để học thẳng); Biết sử dụng công nghệ thông tin như một phương tiện để phục vụ nghiên cứu khoa học; Được một cơ sở đào tạo có đẳng cấp hoặc một giáo sư tại cơ sở đó đồng ý tiếp nhận; Đã chứng tỏ có khả năng lãnh đạo qua các hoạt động cộng đồng, ngoại khóa hoặc các hoạt động xã hội khác; Có quyết tâm học thành công vượt mọi trở ngại để đạt mục tiêu học tiến sĩ.

Hội đồng xét tuyển cũng thống nhất xét học bổng theo thang điểm 100 như sau: học lực (50), vi tính và Ngoại ngữ (10), khả năng lãnh đạo, hoạt động cộng đồng và ngoại khóa (20), mục tiêu học tập rõ ràng (20).  

Các ứng viên sẽ nộp hồ sơ xin xét tuyển (từ 15.1 đến 30.6.2009) gồm: đơn xin học bổng, bảng thành tích cá nhân, 2 thư giới thiệu, một bài luận (khoảng 700 từ) về quá trình phấn đấu của bản thân, động cơ và mục tiêu học tập. Ngoài ra, ứng viên còn phải nộp tờ cam kết trở về phục vụ tại Việt Nam sau khi hoàn tất khóa học, các giấy tờ kèm theo (nộp bản photocopy, khi được xét chọn mới nộp bản chính) như: bảng điểm và bằng tốt nghiệp ĐH, chứng chỉ ngoại ngữ, các bằng khen và giấy khen liên quan. Liên hệ chi tiết với Ban điều hành Quỹ Đào tạo nhân tài nước Việt (248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM – gặp cô Thọ, ĐT: 0907.389.914).

Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.