Cần thay đổi những quy định phúc khảo bài thi

19/07/2010 00:35 GMT+7

Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa đề nghị thay đổi một số nội dung trong thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT thuộc phạm vi quản lý của Bộ GD-ĐT.

Theo quy định hiện hành, TS chỉ được làm đơn xin phúc khảo nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 12 từ 1,0 điểm trở lên. Tổ công tác đề nghị quy định này cần phải được mở rộng để mọi TS đều có quyền xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT, nếu cho rằng điểm bài thi không phản ánh đúng kết quả làm bài của mình. 

Bên cạnh đó, tổ công tác cho rằng nên quy định trong thời gian 10 ngày (thay vì 7 ngày như hiện hành - PV) kể từ ngày niêm yết kết quả kỳ thi, TS phải có đơn xin phúc khảo bài thi. Theo tổ công tác, nếu rút ngắn thời gian nộp đơn có nghĩa một số TS sẽ mất đi cơ hội được làm thủ tục xin phúc khảo, nhất là đối với những TS ở xa trường, lớp.

                                 Tuệ Nguyễn
(Theo Cổng TTĐT Chính phủ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.