Cần quan tâm về học chế tín chỉ và liên thông

28/04/2011 23:29 GMT+7

Sáng 28.4, hội nghị lấy ý kiến xây dựng Luật Giáo dục ĐH do Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM.

TS Lê Tấn Duy - Phó giám đốc ĐH Đà Nẵng, nhấn mạnh: “Xu thế chung về đào tạo ĐH của chúng ta hiện nay là theo học chế tín chỉ. Mà đã đào tạo theo tín chỉ thì việc căn cứ vào thời lượng năm học là không cần thiết”. GS-TSKH Nguyễn Ngọc Trân - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, cũng đồng tình: “Luật Giáo dục ĐH không có từ nào về tín chỉ”. Ông Trân nói thêm: “Cũng không thấy dự thảo Luật Giáo dục ĐH quan tâm đến việc liên thông từ các trường CĐ nghề lên ĐH”.

Hà Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.