Các trường tự tổ chức thi liên thông chính quy

23/04/2015 07:48 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH, trong đó có nội dung đáng chú ý là cho phép các trường tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển với đối tượng thí sinh học liên thông hệ chính quy.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH, trong đó có nội dung đáng chú ý là cho phép các trường tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển với đối tượng thí sinh học liên thông hệ chính quy.

Các môn thi tuyển gồm môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành hoặc thực hành nghề. Các trường công bố công khai các môn thi trong thông báo tuyển sinh trước kỳ thi 3 tháng. Tuy nhiên, kèm theo quy định trên, thông tư cũng bổ sung một số điều kiện ràng buộc như điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 10...

Quy định cũng cho phép xét tuyển hệ liên thông chính quy dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia với điều kiện tổ hợp các môn xét tuyển vào ngành đào tạo liên thông phải cùng tổ hợp các môn xét tuyển vào ngành tương ứng của hệ đào tạo chính quy trường ĐH công bố; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ của thí sinh liên thông không thấp hơn thí sinh hệ chính quy do Bộ công bố. Quy định không cho phép bảo lưu kết quả kỳ thi THPT quốc gia trong xét tuyển thí sinh liên thông.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.