Các trường không lo thiếu nguồn tuyển

09/08/2011 00:20 GMT+7

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã trao đổi với báo chí xung quanh mức điểm này.

Thưa ông, hiện các trường ngoài công lập rất lo lắng vì chỉ tiêu tăng mà điểm sàn vẫn không thay đổi. Liệu các trường có đủ nguồn tuyển?

Khi xác định điểm sàn, bộ đã tổng hợp tất cả các thông tin liên quan tới kết quả tuyển sinh, kết quả thi của thí sinh (TS) từng tỉnh, vùng miền. Theo tính toán của Bộ, khối A năm nay có tổng 157.278 chỉ tiêu, có 195.096 TS trên điểm sàn, số TS trúng tuyển nguyện vọng (NV) 1 là 117.785. Như vậy, số TS thừa là 77.311 và số TS thiếu (so với chỉ tiêu) là 46.084, nghĩa là số dôi dư của khối A là 1,6 lần. Đối với khối B, con số này còn lớn hơn rất nhiều. Tổng chỉ tiêu khối B năm nay là 29.571 nhưng có tới 114.441 TS trên điểm sàn. Trong số này có 25.576 TS trúng NV1, số dư là 85.874, trong khi đó, số thiếu chỉ có 3.995. Do đó, số dôi dư của khối B lên đến 21 lần, trong khi năm 2010 chỉ 8 lần. Khối C số dôi dư tuy không lớn nhưng hoàn toàn đủ chỉ tiêu của các trường. Cụ thể, khối này năm nay có 23.538 chỉ tiêu nhưng có tới 28.221 TS đạt trên điểm sàn, trong đó có 17.400 TS trúng tuyển NV1. Số TS còn thừa so với chỉ tiêu là 4.681.

 
Thí sinh xem thông tin về điểm thi và những thông báo liên quan đến xét tuyển tại trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chiều 8.8 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Với mức điểm sàn năm nay, liệu các trường địa phương có đủ nguồn tuyển không, thưa ông?

Các trường địa phương cũng không lo thiếu nguồn tuyển. Bộ đã thống kê nếu các TS của vùng miền đó không trúng tuyển ở TP lớn quay về địa phương thì số TS này lớn hơn số chỉ tiêu vùng đó, các trường sẽ tuyển đủ. Ví dụ như ở ĐBSCL, những TS thi NV 1 ở TP.HCM không đỗ quay về sẽ gấp đôi số chỉ tiêu các trường ở khu vực này. Đối với miền núi phía Bắc, nếu TS thi khối B quay về thì gấp 10 lần, hoặc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, TS khối A gấp 20 lần số lượng cần tuyển.

Nhưng thưa ông, trong trường hợp có trường vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu thì Bộ có chính sách ưu tiên không?

Thi “ba chung” không phải trường chỉ lấy TS thi vào trường mình mà còn lấy từ trường khác để lấp đầy. Các trường chưa đủ NV1 có thể lấy NV2, 3. Bộ đã tạo điều kiện tối đa là cho phép TS được thay đổi NV khi tham gia xét tuyển. Các trường cũng sẽ có nhiều nguồn tuyển hơn vì vậy các trường không nên lo lắng.

Vũ Thơ (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.