'Các trường ĐH không phải thuê, mướn địa điểm thi'

22/04/2015 11:13 GMT+7

(TNO) Đó là khẳng định của ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trong cuộc họp về ban chỉ đạo thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại TP.HCM.

(TNO) Chiều 21.4, UBND TP.HCM đã có cuộc họp về ban chỉ đạo thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 với 8 trường ĐH chủ trì cụm thi và các sở GD-ĐT địa phương nơi có thí sinh dự thi tại TP.HCM.
Các sở GD-ĐT bàn giao hồ sơ thí sinh dự thi năm 2014 - Ảnh Hà Ánh
Chủ trì cuộc họp, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết theo số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT, TP.HCM sẽ có 141.521 thí sinh dự thi (chưa kể thí sinh tự do) gồm: 68.150 thí sinh của TP.HCM và 73.371 thí sinh các địa phương khác.
Cũng trong buổi họp, Sở GD-ĐT TP.HCM đã thống kê số liệu chính xác số thí sinh các trường THPT của TP.HCM và các địa phương sẽ dự thi tại 8 cụm thi. Cụ thể, cụm thi do ĐH Quốc gia TP.HCM chủ trì có 21.814 thí sinh dự thi (học sinh quận Tân Bình, Bình Thạnh, tỉnh Đồng Nai). Cụm thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có 17.885 thí sinh dự thi (học sinh quận Gò Vấp, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, tỉnh Bình Phước).
Cụm thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có 13.612 thí sinh dự thi (quận 9, 12, Thủ Đức, tỉnh Đồng Nai). Cụm thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có 24.623 thí sinh dự thi (gồm quận 1, 3, 5, 11, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Long An). Cụm thi Trường ĐH Sài Gòn có 16.328 thí sinh dự thi (gồm quận 2, 4, 6, 8, Bình Tân, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An).
Cụm thi Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 19.241 thí sinh dự thi (gồm quận 7, Nhà Bè, Cần Giờ, tỉnh Bình Thuận và Long An). Cụm thi Trường ĐH Y dược TP.HCM có 14.961 thí sinh dự thi (gồm quận 10, Phú Nhuận, tỉnh Bình Dương). Cụm thi Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM có 13.057 thí sinh dự thi (gồm quận Tân Phú, huyện Bình Chánh và tỉnh Tây Ninh).
Trước lo lắng của các trường ĐH chủ trì cụm thi về thuê mướn địa điểm thi, ông Hứa Ngọc Thuận khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng các trường ĐH phải thuê mướn địa điểm thi. Còn trong báo cáo về việc tổ chức thi THPT quốc gia năm 2015 ngày 20.4 của Sở GD-ĐT TP.HCM, Sở này sẽ phối hợp với đơn vị chủ trì cụm thi điều động cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi và thanh tra thi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.