Các trò chơi tập thể dạy trẻ biết chia sẻ

10/08/2011 18:34 GMT+7

Tập cho con thói quen chia sẻ cũng là cách giúp trẻ biết nghĩ đến người khác, sống không vị kỷ.

Chuyên viên tham vấn tâm lý, thành viên hội quán các bà mẹ, thạc sĩ Phạm Thị Thúy cho rằng: "Trẻ nhỏ thường thích sở hữu những đồ vật cho riêng mình và đặc biệt hay đặt mình làm trung tâm ở giai đoạn tuổi lên hai. Nhưng khi đi học, biết chơi chung với các bạn, trẻ sẽ học được sự cho và nhận. Tuy nhiên, phần lớn trẻ thường rất bốc đồng và chưa học được tính kiên nhẫn nên việc phải ngồi đợi đến hết lượt mình được đụng vào đồ chơi mà mình đang háo hức là một thách thức". Vì vậy, để trẻ biết "cho là tốt" và thấy vui khi chơi chung với bạn bè, trước tiên cha mẹ hãy là tấm gương để trẻ soi rọi, nhận thức. Bên cạnh đó, khi vui chơi, cha mẹ hãy dạy và khuyến khích con mình tham gia các trò chơi đòi hỏi tính tập thể, nhiều người cùng chơi như xếp hình, kéo co…, từ đó trẻ thấy rằng việc chia sẻ mang lại niềm vui.

 
Để trẻ cùng chơi với nhau là một cách giúp trẻ học cách chia sẻ - Ảnh: Shutterstock 

Thạc sĩ Phạm Thị Thúy cũng khuyến cáo cha mẹ đừng vội vàng sử dụng hình phạt, la mắng trẻ là ích kỷ hay ép buộc trẻ ngay lập tức phải chia đồ chơi nào đó mà trẻ yêu thích. Trong tình huống trẻ giành giật đồ chơi với nhau, hãy giúp trẻ hiểu điều gì đang xảy ra đồng thời giải thích cho trẻ hiểu cảm giác mình bị bạn từ chối không chia sẻ đồ chơi. Khi đã biết cảm giác buồn sẽ khiến trẻ biết thông cảm dẫn đến hòa đồng và hợp tác với nhau. Từ đó, cha mẹ hãy hướng dẫn trẻ cùng thay phiên nhau mỗi khi sử dụng đồ chơi, vật dụng nào đó. Dần dần trẻ sẽ biết cách giải quyết vấn đề nếu gặp tình huống đó trong các lần chơi sau.

Hải Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.