Biến động mạnh ở trường tốp 2

10/07/2012 03:53 GMT+7

Ngày 14.7, học sinh (HS) dự thi vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ biết chính xác điểm chuẩn trúng tuyển năm nay. Theo nhiều giáo viên có kinh nghiệm, điểm chuẩn nhìn chung có thể tăng.

Trong tổng số hơn 50.000 HS dự thi lớp 10, có khoảng 88% đạt từ 20 điểm trở xuống - như năm ngoái. Các mức điểm khác đều tăng. Chẳng hạn, số HS đạt từ 20 đến 25 điểm tăng trung bình từ 1 đến 3%, từ 25 đến 30 điểm tăng 5 đến 7%, từ 30 đến 35 điểm tăng 7%… Một lãnh đạo của Sở GD-ĐT cho rằng việc tăng tỷ lệ mức điểm như vậy sẽ dẫn đến sự thay đổi điểm tuyển của các trường.

Đa số hiệu trưởng các trường đều dự đoán điểm chuẩn năm nay có thể tăng từ 1 đến 2 điểm. Đặc biệt sự biến động mạnh thể hiện rõ nhất ở nhóm trường thuộc tốp 2 - tức những trường có điểm chuẩn nằm trong khoảng từ 30 đến 35.


Cuối tuần này, HS thi vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ biết điểm chuẩn chính thức - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ông Nguyễn Văn Vượng - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (Q.Tân Bình), nhận định: “Những trường các năm qua luôn có điểm chuẩn cao như THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), Bùi Thị Xuân (Q.1), Nguyễn Công Trứ (Q.Gò Vấp), Trần Phú (Q.Tân Phú)… thì năm nay có thể tăng hơn 1 điểm so với năm trước. Lý do năm nay chỉ tiêu đã giảm nhưng hồ sơ đăng ký dự thi tăng và tỷ lệ HS đạt điểm từ 30 - 35 cũng tăng. Qua đó cho thấy, HS xác định rất rõ trình độ của mình, chắc đậu các em mới đặt bút đăng ký chứ không hề dám mạo hiểm ở khu vực này”.

Từ thực tế số HS đạt từ 30 đến 35 điểm cao hơn năm trước, ông Trần Mậu Minh - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), cho biết: “Những trường thuộc tốp 2 sẽ có sự biến động mạnh nhất và điểm chuẩn có thể tăng 2 điểm. Đây là nhóm các trường gồm THPT Lương Thế Vinh (Q.1), Marie Curie (Q.3), Nguyễn Khuyến (Q.10), Trần Khai Nguyên (Q.5), Trần Hưng Đạo (Q.Gò Vấp)...”. Bên cạnh đó, ông Mậu Minh còn dự đoán: “Có thể đây sẽ là mức điểm mà HS sẽ bị rớt nguyện vọng nhiều nhất”.

Ngoài ra, 2 trường thí điểm mô hình trường tiên tiến chất lượng cao cũng nhận được sự quan tâm của khá đông phụ huynh. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng điểm chuẩn vào 2 trường này có thể giảm. Lãnh đạo một trường THPT tại Q.Tân Bình cho rằng: “Do mô hình lớp sĩ số ít - 30 HS và mức học phí gấp chục lần so với các trường THPT công lập khác nên có thể khiến điểm chuẩn của 2 trường này sụt giảm”. Trước đây, Trường THPT Nguyễn Du (Q.10) có điểm chuẩn thường trên 35, nằm ở nhóm trường tốp đầu thì năm nay có thể xuống hạng còn Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11) điểm chuẩn sẽ lùi về tiệm cận với mức 30.

Ổn định nhất là những HS có học lực trung bình, đăng ký nguyện vọng vào các trường mọi năm điểm chuẩn từ 25 hoặc 20 điểm trở xuống. Đó là những trường như THPT Ernst Thalmann (Q.1), Năng khiếu Thể dục thể thao (Q.1), Nguyễn Hữu Thọ (Q.4); Trần Hữu Trang (Q.5); Lê Thánh Tôn, Ngô Quyền, Tân Phong, Nam Sài Gòn (Q.7), Nguyễn Thị Định, Nguyễn Văn Linh (Q.8).

Bích Thanh

>> Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên tại TP.HCM
>> Không trúng tuyển lớp 10, học ở đâu?
>> TP.HCM công bố điểm thi lớp 10
>> Tuyển sinh lớp 10: Đề văn bàn về bệnh vô cảm của giới trẻ hiện nay
>> “Nóng” tuyển sinh lớp 10 vào trường ngoài công lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.