Báo Trung Quốc đề cao giáo dục Triều Tiên

08/10/2015 14:44 GMT+7

(TNO) Nhân dân nhật báo ngày 8.10 đăng bài đề cao hệ thống giáo dục phổ thông của CHDCND Triều Tiên ngay trước thềm nước này đánh dấu 70 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10.10.

(TNO) Nhân dân nhật báo ngày 8.10 đăng bài đề cao hệ thống giáo dục phổ thông của CHDCND Triều Tiên ngay trước thềm nước này đánh dấu 70 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10.10.

Một lớp học ở Bình Nhưỡng - Ảnh: ReutersMột lớp học ở Bình Nhưỡng - Ảnh: Reuters
Cụ thể trong bài biết, Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh sau khi lên lãnh đạo Triều Tiên từ cuối năm 2011, ông Kim Jong-un bắt đầu thực hiện hệ thống giáo dục phổ thông bắt buộc 12 năm, tăng thêm 1 năm so với hệ thống tồn tại từ năm 1972, với mục tiêu đào tạo toàn dân thành nhân tài khoa học kỹ thuật. Hệ thống này được áp dụng từ năm 2013 sau khi nghị quyết liên quan được thông báo hồi tháng 9.2012.
Hệ thống giáo dục phổ thông bắt buộc của Triều Tiên gồm 1 năm mẫu giáo, 5 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông, và theo chế độ miễn phí. Ngoài ra, theo Đài CNN, giáo dục đại học ở Triều Tiên cũng được miễn phí.
Cũng theo bài báo, trong mấy thập niên qua, chính phủ Triều Tiên không ngừng tăng cường đầu tư cho giáo dục, bồi dưỡng nhân tài. Đến nay, từ thành thị đến nông thôn cứ cách 2 km là có một ngôi trường.
Nhân dân nhật báo đăng bài viết nói trên chỉ vài ngày sau khi hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin một phái đoàn cấp cao Trung Quốc do Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Lưu Vân Sơn dẫn đầu sẽ đến Bình Nhưỡng dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.