An Giang điều chỉnh quy định thi môn thay thế

12/04/2012 03:22 GMT+7

Trước đó, sở này quy định: “Học sinh hạn chế về trình độ tiếp thu tiếng Anh, tiếng Pháp (có điểm trung bình môn ngoại ngữ lớp 12 ở học kỳ 1 dưới 6,5)” thuộc đối tượng thi môn thay thế kỳ thi tốt nghiệp THPT (Báo Thanh Niên đã thông tin).

Ngày 11.4, tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang, cho biết: “Sở rút kinh nghiệm, điều chỉnh không quy định điểm trung bình môn ngoại ngữ lớp 12. Học sinh muốn đăng ký thi môn vật lý thay cho ngoại ngữ thì tự nguyện làm đơn, cha mẹ có ý kiến và nhà trường tổng hợp báo cáo về sở, hạn chót là ngày 23.4”.

Trước đó, sở này quy định: “Học sinh hạn chế về trình độ tiếp thu tiếng Anh, tiếng Pháp (có điểm trung bình môn ngoại ngữ lớp 12 ở học kỳ 1 dưới 6,5)” thuộc đối tượng thi môn thay thế kỳ thi tốt nghiệp THPT (Báo Thanh Niên đã thông tin).

Đến sáng qua, ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định: “Học sinh có điểm trung bình ngoại ngữ (Anh văn, Pháp văn) là 1 đi chăng nữa nếu muốn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ thì cũng phải cho thi, đó là quyền của các em. Cán bộ (từ Sở GD-ĐT đến các trường THPT), giáo viên nào o ép học sinh thi vật lý thay cho ngoại ngữ sẽ bị kỷ luật ngay”.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.