90% giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn

28/12/2011 01:24 GMT+7

Sáng 26.12, tại hội thảo triển khai “Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020” trong các trường ĐH do Bộ GD-ĐT tổ chức diễn ra tại Trường ĐH Sài Gòn, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng bộ phận thường trực “Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020” (Bộ GD-ĐT), nói: “Có trên 90% giáo viên dạy tiếng Anh chưa đạt chuẩn. Việc dạy học tiếng Anh trong trường học hiện nay giống như dạy kiến thức, chưa phải kỹ năng. Dạy và học chủ yếu phục vụ cho thi cử...

Sáng 26.12, tại hội thảo triển khai “Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020” trong các trường ĐH do Bộ GD-ĐT tổ chức diễn ra tại Trường ĐH Sài Gòn, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng bộ phận thường trực “Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020” (Bộ GD-ĐT), nói: “Có trên 90% giáo viên dạy tiếng Anh chưa đạt chuẩn. Việc dạy học tiếng Anh trong trường học hiện nay giống như dạy kiến thức, chưa phải kỹ năng. Dạy và học chủ yếu phục vụ cho thi cử...

Cũng theo ông Hùng: “Trình độ đầu vào của sinh viên các trường ĐH cũng quá thấp. Khảo sát 4.200 sinh viên thì có tới 4.000 sinh viên không đạt yêu cầu”. 

Trước thực trạng như vậy, nhiều đại biểu lo ngại về tính khả thi của đề án nêu ra là đến năm 2020 đa số sinh viên tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ có đủ năng lực sử dụng ngoại ngữ một cách độc lập, tự tin  trong giao tiếp, học tập và làm việc.

Hà Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.