5 trung tâm ngoại ngữ khu vực

26/01/2013 03:20 GMT+7

Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ cho 5 trung tâm ngoại ngữ khu vực trên cả nước để thực hiện các nhiệm vụ mà Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 đã giao cho các trường ĐH.

Đó là các trung tâm ngoại ngữ khu vực tại ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Ngoại ngữ ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết các trung tâm ngoại ngữ khu vực phải đổi mới nội dung, phương pháp, phương tiện dạy và học, xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ tại cơ sở để bảo đảm chuẩn năng lực tiếng Anh cho giáo viên và sinh viên, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho hệ thống giáo dục.

Bộ GD-ĐT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với tổ chức ELC (một trường đào tạo giáo viên hàng đầu về Anh ngữ của Úc) nhằm hỗ trợ cho Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. Các giáo viên này đến theo chương trình “Dạy học và du lịch khám phá Việt Nam”. Dự kiến sẽ có hàng ngàn giáo viên bản ngữ đến dạy tiếng Anh theo chương trình này, năm 2013 có từ 300-500 giáo viên.

T.Nguyễn

>> Vụ Trung tâm ngoại ngữ Alpha “hô biến”: Sẽ hỗ trợ, giải quyết quyền lợi học viên
>> Vụ Trung tâm ngoại ngữ Alpha “hô biến”: Sở GD-ĐT chưa biết
>> Trung tâm ngoại ngữ Alpha "hô biến”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.