3 học sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Tin học châu Á 2015

26/05/2015 12:52 GMT+7

(TNO) Trong tổng số 6 huy chương đoàn học sinh Việt Nam đạt được tại Olympic Tin học châu Á 2015, có 3 học sinh đạt điểm tuyệt đối 300/300, giành huy chương vàng.

(TNO) Trong tổng số 6 huy chương đoàn học sinh Việt Nam đạt được tại Olympic Tin học châu Á 2015, có 3 học sinh đạt điểm tuyệt đối 300/300, giành huy chương vàng.

vinh-danh-hoc-sinh-dat-huy-chuong-Olympic-Tin- hoc-chau-AThứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển trao bằng khen cho 6 học sinh giành huy chương - Ảnh: Thúy Hằng
Sáng nay, 26.5, tại trụ sở Bộ Giáo dục - Đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã trao hoa và bằng khen cho 6 học sinh chiến thắng tại Olympic Tin học châu Á vừa diễn ra tại Indonesia.
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đánh giá cao thành tích đoàn học sinh Việt Nam đạt được lần này. Trong số 15 thí sinh tham gia, có 6 người giành huy chương: 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.
Cả 3 học sinh giành huy chương vàng đều đạt số điểm tuyệt đối 300/300.
Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam kể từ khi lần đầu tham gia Olympic Tin học châu Á năm 2013.
Olympic Tin học châu Á 2015 do Indonesia làm chủ nhà. Kỳ thi thu hút 598 thí sinh của 27 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó chỉ có 18 thí sinh đạt mức điểm 300/300 (Việt Nam có 3 thí sinh).
Theo xếp hạng dựa trên tổng số huy chương, Trung Quốc đứng thứ nhất, Iran đứng thứ 2, Việt Nam và Hàn Quốc xếp thứ 3.
3 huy chương vàng thuộc về: Nguyễn Tiến Trung Kiên, Nguyễn Việt Dũng, Phan Đức Nhật Minh.
2 học sinh đạt huy chương bạc là Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Văn Hạnh.
Cả 5 học sinh trên đều là học sinh trường THPT Chuyên Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chủ nhân của huy chương bạc là em Vũ Phúc Hoàng, học sinh lớp 12, THPT Chuyên Đại học sư phạm Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.