100 triệu USD xây dựng ĐH Quốc tế Đà Nẵng

27/07/2009 00:46 GMT+7

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng và ĐH Đà Nẵng chiều 25.7, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong năm 2010, từ nguồn vốn vay của các ngân hàng WB và ADB, Chính phủ sẽ đầu tư 100 triệu USD xây dựng trường ĐH Quốc tế Đà Nẵng.

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện dự án. Cụ thể, TP sẽ bố trí 50 ha đất (tại H.Hòa Vang, thuộc khu Công nghệ cao) để xây dựng trường. ĐH Quốc tế Đà Nẵng sẽ là trường đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, với dự kiến 1.500 sinh viên ĐH, 1.500 học viên sau ĐH; đối tác chiến lược là Nhật Bản. Trường sẽ có các chuyên ngành: khoa học công nghệ, khoa học cơ bản, ngôn ngữ và quản lý.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.