'Gian trưng bày của Báo Thanh Niên trẻ trung, hiện đại và đúng chất thanh niên'

13/04/2022 16:37 GMT+7

Không chỉ gây ấn tượng với các ấn phẩm, gian trưng bày của Báo Thanh Niên tại Hội Báo toàn quốc 2022 còn thu hút nhiều bạn đọc ghé thăm qua các hoạt động tặng chữ thư pháp, vẽ ký họa, bán đồ lưu niệm hỗ trợ Chương trình "Cùng con đi suốt cuộc đời"…

Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2022 đã diễn ra sáng nay 13.4 tại Bảo tàng Hà Nội.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh thăm gian trưng bày của Báo Thanh Niên

Đậu Tiến Đạt

Đây là năm thứ 5, Hội Báo toàn quốc được Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND TP.Hà Nội và các bộ, ngành tổ chức nhằm tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm gắn liền với hoạt động, lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước; tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo trong cả nước với công chúng.

Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Đặng Thị Phương Thảo tặng Phó thủ tướng Vũ Đức Đam sách Tôi yêu Hà Nội của Báo Thanh Niên

Ngọc Thắng

Trong ngày đầu tiên của Hội Báo toàn quốc năm 2022, gian trưng bày của Báo Thanh Niên đã được đón tiếp các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, trong đó có Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh… và đông đảo độc gia.

Phó tổng biên tập Đặng Thị Phương Thảo tặng Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà chữ "Thuận" do các sinh viên tình nguyện Trường đại học Kiến trúc Hà Nội viết tại gian trương bày của Báo Thanh Niên

Ngọc Thắng

Đến thăm gian trưng bày của Báo Thanh Niên, bà Dianet Doimeadios Guerrero, Bí thư thứ hai phụ trách báo chí Đại sứ quán Cu Ba tại Việt Nam, chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với mô hình làm báo của Báo Thanh Niên. Báo chí Cu Ba cũng đang thay đổi mô hình hoạt động, chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có sự hợp tác trao đổi thông tin cũng như kinh nghiệm giữa Báo Thanh Niên và báo chí Cu Ba”.

Bà Dianet Doimeadios Guerrero, Bí thư thứ hai phụ trách báo chí Đại sứ quán Cu Ba tại Việt Nam, ấn tượng với mô hình làm báo của Báo Thanh Niên

Đậu TIến Đạt

Là bạn đọc lâu năm của Báo Thanh Niên, bác Phan Đệ, nguyên giảng viên Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đọc Báo Thanh Niên bởi đây là một trong những tờ báo cập nhật tin tức kịp thời nhất, nội dung hấp dẫn. Hôm nay đến đây, tôi càng ấn tượng với gian hàng của báo, trẻ trung, hiện đại và sôi động đúng chất thanh niên. Chúc cho Báo Thanh Niên tiếp tục phát triển, không ngừng cải tiến, đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của độc giả”.

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên được nhiều độc giả mến mộ đến tham quan

Ngọc Thắng

Không chỉ có các các độc giả lớn tuổi yêu mến tờ báo của giới trẻ, nhiều sinh viên các trường đại học - cao đẳng tại Hà Nội thích thú, rủ nhau đến xin chữ, "check in" với bìa báo “khổng lồ”, trở thành gương mặt trang bìa của năm 2022.

Nhiều độc giả cao tuổi được vẽ ký họa, cho chữ tại gian trưng bày của Báo Thanh Niên

Ngọc Thắng

Phương Thảo, sinh viên ngành truyền thông, Viện Đào tạo Báo chí, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), bộc bạch: “Mình yêu mến tờ báo Thanh Niên từ khi còn bé. Ở nhà bố mình đặt Báo Thanh Niên nên mình vẫn hay đọc ké. Ngay từ lúc bước vào cửa, mình đã để ý đến gian hàng của Báo Thanh Niên rất nổi bật và có nhiều hoạt động ý nghĩa".

Nhiều bạn trẻ xin chữ thư pháp để mong nhận được nhiều may mắn

Ngọc Thắng

Trong 3 ngày diễn ra Hội Báo toàn quốc, từ 13.4 - 15.4, đến với gian trưng bày của Báo Thanh Niên, bạn đọc sẽ được giới thiệu các ấn phẩm của báo như: Báo Xuân Thanh Niên Nhâm Dần, báo Thanh Niên số tân niên 2022, báo Thanh Niên số tất niên 2021, báo Thanh Niên hằng ngày, Đặc san Thanh Niên 8.3, Đặc san Thanh Niên 13.10, sách Tôi yêu Hà Nội của Báo Thanh Niên...

Đặc biệt, tại gian trưng bày, Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên đã tổ chức bán sách, áo ký giả, đồng hồ có logo của Thanh Niên... để ủng hộ Chương trình "Cùng con đi suốt cuộc đời" do Báo Thanh Niên thực hiện với mục đích đồng hành, hỗ trợ các trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

Khách tham quan thích thú "check in" với bìa Báo Thanh Niên "khổng lồ" cùng lãnh đạo Báo Thanh Niên

Ngọc Thắng

Bên cạnh đó, khách tham quan còn được tặng chữ thư pháp, vẽ tranh ký họa do các sinh viên tình nguyện Trường đại học kiến trúc Hà Nội thực hiện. Vũ Mạnh Tuấn, sinh viên một trường đại học ở Q.Cầu Giấy (Hà Nội), chia sẻ: “Các bạn xin chữ "Phúc", chữ "Thuận", nhưng mình lại thích chữ "Bình an". Đại dịch qua đi, mình mong muốn tất cả chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.