Tự giải phóng khỏi sự đãng trí

05/01/2010 11:33 GMT+7

(TNTT>) Dưới đây là một số mẹo vặt do nhiều "bệnh nhân" tổng hợp được và ứng dụng nhằm đối phó với "bệnh đãng trí" ở giới trẻ khi không có thời gian đến bác sĩ:

- Luôn giữ bên mình một cuốn sổ tay, để khi nhớ việc gì là phải ghi vào ngay, sau đó từ từ thực hiện.

- Không làm nhiều việc cùng lúc, mà nên hoàn tất xong một việc  mới tiến hành việc tiếp theo.

- Ăn nhiều thực phẩm được làm từ cá giúp bổ sung dưỡng chất cho não.

- Ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, không thức khuya.

- Tập thể dục ít nhất 1 tuần/lần.

- Khi có một việc quan trọng cần phải làm trong ngày, bạn nên ghi nhớ chúng bằng cách lặp lại tên chúng từ 3 - 5 lần, điều này giúp não ghi nhớ tốt.

- Cho phép não được nghỉ ngơi bằng cách thư giãn tại chỗ như nghe nhạc, xem một đoạn clip hài hoặc tán gẫu với đồng nghiệp.

- Tự thưởng cho mình kỳ nghỉ ngắn vào mỗi cuối tháng.

Tr.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.