4 hành vi xấu làm tăng nguy cơ tử vong

01/05/2010 11:03 GMT+7

(TNTT>) Theo báo cáo trên tạp chí Archives of Internal Medicine, 4 hành vi xấu dễ dẫn đến nguy cơ tử vong nhất cho con người là: hút thuốc, thiếu vận động thể chất, chế độ ăn uống không đủ chất và uống rượu.

Những hành vi trên có thể dẫn đến những căn bệnh gây ra tỷ lệ tử vong cao nhất trên thế giới như tim mạch, các loại ung thư… Các nhà khoa học đã có cuộc nghiên cứu dài trên 4.886 người tình nguyện từ năm 1985. Sau 20 năm, 1.080 người đã qua đời, trong đó 431 người là do bệnh tim, 318 người do ung thư và 331 người còn lại là do những nguyên nhân khác.

P.Mai
 (Theo sciencedaily)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.