Giá xăng dầu hôm nay 5.11.2022: Tăng sốc phiên cuối tuần lên 5%

Nguyên Nga
Nguyên Nga
05/11/2022 08:56 GMT+7

Giá dầu bất ngờ tăng sốc hơn 5% tại phiên giao dịch cuối cùng của tuần, kéo giá dầu Brent sát mốc 99 USD/thùng.

Ngày 5.11, dầu thô WTI của Mỹ kết thúc phiên giao dịch cuối tuần vọt tăng 4,44 USD (tương đương hơn 5%), lên 92,61 USD/thùng; dầu Brent cũng tiến 3,9 USD (tương đương 4,12%) lên 98,57 USD/thùng.

Như vậy, tính cả tuần, dầu Brent tăng 2,9% và dầu WTI tăng tới 4,7%.

Giá dầu leo dốc đột ngột diễn ra trong bối cảnh thị trường không chắc chắn về việc tăng lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong khi lệnh cấm của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu của Nga cận kề và khả năng Trung Quốc nới lỏng một số hạn chế phòng chống Covid-19 trong thời gian tới.

Lệnh cấm của EU đối với nhập khẩu dầu thô Nga sẽ có hiệu lực từ ngày 5.12. Các nước trong nhóm G7 đã thống nhất đặt mức trần giá cố định đối với dầu Nga nhưng chưa đưa ra con số cụ thể. Các nhà phân tích cho rằng, sự suy yếu nhẹ của đồng USD và lệnh cấm bán dầu sắp tới của Nga chắc chắn sẽ hỗ trợ giá dầu vì trọng tâm đang chuyển từ lo ngại suy thoái sang vấn đề nguồn cung. Tuy nhiên, "chất xúc tác chính" là các báo cáo cho thấy Trung Quốc có thể giảm các hạn chế “zero Covid” và điều này sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế và nhu cầu dầu.

Trong nước, thông tin trên các diễn dàn xăng dầu sáng nay (5.11) về tình hình lấy hàng từ các kho miền Bắc vẫn là: "Xin mỏi mồm, cấp nhỏ giọt, chiết khấu 0 đồng", "5 ngày chưa được 1 xe", "xe tải trọng 38 khối, cấp chỉ 10 khối, chở xăng từ kho về cửa hàng âm cả tiền xe", "tàu về kho đúng tải 250 khối cũng cấp 25 khối thôi"...

Vấn đề chi phí đưa xăng dầu về nước đến nay vẫn được 2 bộ quản lý là Tài chính và Công thương "đá qua, đá lại" và đến hôm nay (5.11) vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ các nhà quản lý, ngoài việc hồi thúc báo cáo, cho ý kiến, đánh giá mức độ... Doanh nghiệp đầu mối và bán lẻ kỳ vọng các chi phí sẽ được tính toán và điều chỉnh ngay trong kỳ điều chỉnh giá kỳ tới (11.11).

Ngày 5.11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước phổ biến như sau: xăng E5 RON 92 không quá 21.873 đồng/lít, xăng RON 95 không quá 22.756 đồng/lít, dầu diesel không quá 25.070 đồng/lít, dầu hỏa không quá 23.783 đồng/lít và dầu mazut không quá 14.082 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.