Theo dự báo từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), thị trường xăng dầu bị thắt chặt trong nửa cuối năm nay và kéo dài sang năm 2024. Các nhà phân tích vẫn kỳ vọng nhu cầu từ Trung Quốc và các nước đang phát triển sẽ tăng mạnh trở lại.

Tuy nhiên, các thông tin hôm nay có khả năng kiềm chế đà tăng của giá dầu. Báo cáo của EIA cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 5,9 triệu thùng, dự trữ xăng hầu như không giảm và dự trữ sản phẩm chưng cất 4,8 triệu thùng trong tuần qua. Trên Reuters, ông Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, nhận xét tồn kho xăng hầu như không thay đổi ngay trong tuần nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ 4.7 là tình huống "xưa nay chưa từng có". Trước đó, các phân tích kỳ vọng dự trữ xăng giảm mạnh trong tuần nghỉ lễ này.