Giá xăng dầu hôm nay 1.1.2024: Xu hướng giảm đầu năm mới

Nguyên Nga
Nguyên Nga
01/01/2024 10:35 GMT+7

Giá dầu thô Mỹ tiếp tục giảm trong ngày đầu năm mới. Cả 2 loại dầu chuẩn giá đóng cửa đều xa mốc 80 USD/thùng sau tuần cuối năm giao dịch biến động mạnh trong từng phiên.

Ngày 1.1.2024, giá xăng dầu tiếp tục giữ mức thấp, giá dầu thô WTI của Mỹ mất 32 cent, về 71,33 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đóng cửa ở mức 77,04 USD/thùng. 

Trong thực tế, tuần qua, giá dầu đã được dự báo tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung, ảnh hưởng bởi cuộc tấn công vào tàu container ở khu vực Biển Đỏ. Tuy vậy, quyết định của các công ty vận tải biển vẫn đưa hàng đi tuyến đường biển, giảm áp lực tăng giá cước, phí cho khách hàng đã trở thành nhân tố đẩy giá dầu giảm.

Giá xăng dầu hôm nay 1.1.2024: Xu hướng giảm đầu năm mới- Ảnh 1.

Giá dầu có xu hướng giảm nhẹ trong trong ngày đầu năm mới

REUTERS

Trên Reuters, các nhà phân tích qua khảo sát của hãng tin này vừa đưa ra dự báo giá dầu năm 2024 sẽ đạt trung bình 82,56 USD/thùng, giảm so với với mức dự báo 84,43 USD/thùng hồi tháng 11.Trong khi đó, tập đoàn Goldman Sachs dự báo giá dầu thô Brent trong năm 2024 dao động từ 70 - 90 USD/thùng, giảm 10 USD/thùng so với dự báo gần nhất của tập đoàn này; kỳ vọng giá dầu thô Brent sẽ phục hồi lên mức cao nhất là 85 USD/thùng vào tháng 6.2024 và đạt mức trung bình 81 - 80 USD vào giai đoạn 2024-2025.

Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại tăng trưởng toàn cầu trong năm 2024 sẽ ở mức yếu, khiến nhu cầu sử dụng nhiên liệu khó có thể tăng cao. 

Tính chung cả năm 2023, giá dầu Brent giảm 10,3% và giá dầu WTI giảm 10,7%. Cả 2 loại dầu này đều kết thúc năm ở mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Tuy nhiên, trái ngược với thế giới, nếu so với ngày đầu năm 2023 (1.1.2023), giá xăng dầu bán lẻ trong nước hiện tại (1.1.2024) theo hướng xăng tăng nhẹ, giá dầu tăng mạnh. Cụ thể, ngày 1.1.2023, theo thông báo điều chỉnh giá ngày đầu năm ngoái của liên Bộ Công thương- Tài chính, giá xăng E5 RON92 21.020 đồng/lít, xăng RON95-III 21.807 đồng/lít, dầu diesel 0.05S là 22.151 đồng/lít, dầu hỏa 22.166 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S là 13.633 đồng/kg. Trong khi đó, ngày 1.1.2024 (theo phiên điều chỉnh giá mới nhất chiều 28.12.2023), giá bán lẻ xăng dầu trong nước phổ biến như sau: xăng E5 RON92 21.186 đồng/lít, xăng RON 95-III 22.148 đồng/lít, dầu diesel 19.788 đồng/lít, dầu hỏa 20.457 đồng/lít và dầu mazut không quá 15.685 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến phiên điều chỉnh mới nhất chiều 28.12, giá xăng trong nước đã trải qua 38 lần điều chỉnh, trong đó có 21 lần tăng, 14 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.

Trong diễn biến khác, thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu tiếp tục được gia hạn giảm 50% đến hết năm nay. Trong công điện mới nhất ngày 30.12.2023, Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải hướng dẫn, chỉ đạo các ngân hàng nơi thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đăng ký mở tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu thực hiện nghiêm túc quy định tại các nghị định về kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành phải có các giải pháp đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường, trong bối cảnh giá và nguồn cung có thể ảnh hưởng khi thị trường thế giới dự báo phức tạp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.