Giá vé xe khách tăng 30-40% trong đợt lễ 30.4

23/04/2015 15:00 GMT+7

(TNO) Bến xe miền Đông (TP.HCM) dự kiến tăng 30-40% mức phụ thu giá cước trong đợt lễ 30.4 đối với các tuyến có cự ly ngắn từ Đà Nẵng, Tây Nguyên trở vào phía Nam.

(TNO) Bến xe miền Đông (TP.HCM) dự kiến tăng 30-40% mức phụ thu giá cước trong đợt lễ 30.4 đối với các tuyến có cự ly ngắn từ Đà Nẵng, Tây Nguyên trở vào phía Nam.

Giá vé xe khách tăng 30-40 % trong đợt lễ 30.4 Bến xe Miền Đông chuẩn bị phục vụ lễ 30.4  - Ảnh: Hoài Nhơn
Bến xe Miền Đông đồng ý cho các hãng xe tăng mức phụ thu giá cước từ 30-40% đối với các tuyến: từ Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai trở vào tăng không quá 30% từ ngày 27.4 - 30.4; các tuyến thuộc khu vực Tây Nguyên đề nghị tăng không quá 40% từ ngày 25.4-  28.4; các tuyến từ Ninh Thuận - Đà Nẵng tăng không quá 40% từ ngày 26.4 - 29.4.
Chiều 22.4 tại bến xe Miền Đông, đại diện các hãng xe Phương Trang, Thuận Thảo, Cúc Tư cho biết hành khác đã đặt vé từ đầu và giữa tháng 4. Hiện tại, vé xe từ 25.4 - 29.4 của các hãng trên đã bán hết; tuy nhiên lượng vé của các hãng xe vừa và nhỏ vẫn còn rất nhiều và đang tiếp tục bán ra phục vụ cho dịp lễ.
Giá vé xe khách tăng 30-40 % trong đợt lễ 30.4Bảng niêm yết tăng giá cước của một doanh nghiệp - Ảnh: Hoài Nhơn
Năm nay, bến xe dự kiến bắt đầu phục vụ lễ từ chiều 24.4. Dự kiến lượng hành khách năm nay sẽ tăng khoảng 3% so với cùng kì năm trước. Lượng hành khách sẽ tập trung vào các tuyến có cự ly ngắn và trung bình, đặc biệt là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như: Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang…
Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc bến xe Miền Đông cho biết: “Nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ tăng gấp 2, 3 lần so với ngày thường. Để phục vụ hết công suất, các hãng phải tăng cường thêm xe, thời gian quay đầu xe được rút ngắn nhằm tránh tình tạng ùn ứ tại bến. Chính vì vậy, bến xe cho phép phụ thu thêm 30-40% giá cước để bù đắp chi phí chiều chạy rỗng”.
Ông Hải cho biết thêm, quy định bến xe cho phép phụ thu nhưng nhiều hãng xe tính toán có thể không tăng giá cước để thu hút khách như Phương Trang và một số hãng xe lớn khác. Điều này, bến xe rất ủng hộ vì người hưởng lợi chính là người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.