Giá vàng tăng, Phố Wall tràn sắc xanh

11/08/2015 10:19 GMT+7

(TNO) Sự phục hồi của giá dầu cũng như giao dịch sôi động trở lại của thị trường chứng khoán và lực mua bắt đáy sau khi đồng USD giảm đã đẩy giá vàng vượt qua mốc 1.100 USD/ounce.

(TNO) Sự phục hồi của giá dầu cũng như giao dịch sôi động trở lại của thị trường chứng khoán và lực mua bắt đáy sau khi đồng USD giảm đã đẩy giá vàng vượt qua mốc 1.100 USD/ounce, lên sát ngưỡng 1.110 USD/ounce, trước khi đóng cửa ở mức 1.104 USD/ounce vào hôm 10.8, tăng 11 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Đồng USD giảm đưa giá vàng đạt mức cao nhất 3 tuần nhờ đòn bẩy từ bình luận của một quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9.
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số đạt mức tăng khả quan nhờ sức bật từ cổ phiếu nhóm nguyên vật liệu và năng lượng. Trong đó, chỉ số S&P 500 tăng 1,3%, lên 2.104,18 điểm, mức mạnh nhất kể từ tháng 5. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng vọt 1,4%, đóng cửa 17.615,17 điểm và chỉ số Nasdaq tăng 1,2%, lên 5.101,80 điểm.
Sự khởi sắc của Phố Wall cũng phải kể đến nhờ sự tiếp sức của thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng, trong bối cảnh chính phủ nước này nỗ lực hết sức để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư. Chính phủ Trung Quốc sẽ đẩy mạnh quá trình sáp nhập các tập đoàn nhà nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điều này giúp chứng khoán Trung Quốc có phiên tăng ấn tượng đầu tuần với mức tăng gần 5%.
Giá dầu thô đã có phiên tăng mạnh trở lại sau nhiều phiên giảm liên tiếp. Trong đó, dầu thô Brent lấy lại mốc 50 USD/thùng khi kết thúc phiên tăng 1,80 USD lên 50,41 USD/thùng và giá dầu thô WTI tăng 1,09 USD/thùng, lên 44,96 USD/thùng.
Cùng nhịp với giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý sài Gòn (SJC) tại TP.HCM sáng nay 11.8 tăng 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, giá mua - bán lên mức 34,85 - 34,97 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp về mức 3,9 triệu đồng/lượng, thay cho mức 4,2 triệu đồng/lượng trước đó.
Sáng nay, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ổn định. Hiện giá mua và bán USD dao động quanh mức 21.760 - 21.840 đồng/USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.