Ghép tế bào gốc ở Việt Nam phát triển mạnh

24/11/2023 14:33 GMT+7

TS-BS Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM nhận định, lĩnh vực ghép tế bào gốc ở Việt Nam đã và đang ngày càng phát triển rất mạnh.

Sáng 24.11, Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM tổ chức Hội nghị truyền máu huyết học phía nam mở rộng và Hội nghị ghép tủy xương - tế bào gốc tạo máu Việt - Pháp lần 7.

Thông tin với báo chí trước hội nghị, TS-BS Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM cho biết, sau nhiều năm tổ chức hội nghị, lĩnh vực ghép tế bào gốc ở Việt Nam đã và đang ngày càng phát triển rất mạnh mẽ. Điều đó thể hiện qua việc áp dụng thành công các kỹ thuật ghép mới và các trung tâm ghép mới ra đời nhiều hơn.

Lĩnh vực ghép tế bào gốc ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ - Ảnh 1.

Bệnh nhân đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM

DUY TÍNH

Cụ thể, tại TP.HCM trong năm 2023, Bệnh viện Truyền máu huyết học đã hỗ trợ cho một số bệnh viện trong vấn đề đào tạo, triển khai các kỹ thuật ghép như Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Ung bướu...

Trong năm 2023 này, Bệnh viện Truyền máu huyết học dự kiến sẽ thực hiện gần 80 ca ghép tế bào gốc tạo máu, tăng hơn năm ngoái 20 ca. Với số ca ghép dự kiến gần 80 ca, bệnh viện hoạt động chưa đến 50% công suất.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, trong ghép tế bào gốc tạo máu tại Việt Nam hiện cũng còn một số khó khăn. Ví dụ như tỷ lệ tìm kiếm tế bào gốc trong một gia đình nếu có một người con là khoảng 25%. Trong trường hợp không thể tìm tế bào gốc cùng huyết thống thì cần phải thực hiện ghép tế bào gốc không cùng huyết thống.

Vì vậy, cần phải có một ngân hàng lưu trữ tế bào gốc để thực hiện ghép. Nhưng tại Việt Nam hiện nay chưa có ngân hàng lưu trữ tế bào gốc hiến, Bệnh viện Truyền máu huyết học phải lấy tế bào gốc từ các ngân hàng ngoài nước. Chủ yếu tập trung nhiều ở Đài Loan và Trung Quốc.

Ngoài thiếu ngân hàng tế bào gốc, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học còn cho biết bệnh viện cũng gặp khó khăn trong vấn đề nhập khẩu một số thuốc đặc trị, thuốc hiếm trong triển khai các kỹ thuật ghép chuyên khoa sâu...

Hội nghị Truyền máu huyết học phía nam mở rộng và Hội nghị ghép tủy xương - tế bào gốc tạo máu Việt - Pháp lần 7 tổ chức vào các ngày 24 và 25.11. Hội nghị có sự tham gia của 1.500 đại biểu và khách mời khác đến từ các đơn vị trong và ngoài nước.

Hội nghị mang đến các công trình nghiên cứu khoa học mới nhất của các chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực như điều trị huyết học (bệnh lý huyết học ác tính, di truyền, mạn tính và ghép tế bào gốc tạo máu); xét nghiệm kỹ thuật cao (HLA độ phân giải cao, dấu ấn miễn dịch tế bào); truyền máu, truyền máu trong ghép tế bào gốc tạo máu; ngân hàng tế bào gốc…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.