Ghen tuông vợ cũ và tình địch ôm eo giữa đường, đâm ô tô vào cả hai

21/11/2022 13:09 GMT+7

Sau ly hôn, cả hai vẫn sống chung. Phát hiện vợ cũ có người yêu, dẫn con đi nơi khác ở khiến Đạt điên tiết. Khi bắt gặp vợ cũ và người yêu ôm eo ngoài đường, Đạt đâm ô tô vào hai người...

Lái ô tô đâm vào vợ cũ và tình địch

Ngày 21.11, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đâm ô tô vào vợ cũ và tình địch vì ghen tuông, bực tức chuyện vợ cũ không cho gặp con. HĐXX tuyên phạt Văn Quý Đạt (35 tuổi, nghề nghiệp tài xế, ngụ tổ 31 P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 20 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hình phạt là 21 năm tù.

Thấy vợ cũ và tình địch ôm eo giữa đường, người đàn ông đâm ô tô vào cả hai

Theo cáo trạng, Đạt có tiền sự năm 2015, bị đưa đi cai nghiện bắt buộc; nhân thân xấu, bị đưa vào trường giáo dưỡng năm 2004 và 2007, năm 2022 bị xử phạt hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đạt lãnh án cho 2 tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản

VĂN TIẾN

Khuya 18.7, Đạt điều khiển ô tô Mazda CX5 BS 43A - 455.50 trên đường 2.9 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), phát hiện vợ cũ là N.V.N.H (30 tuổi) cùng anh V.T.H. (34 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) đi chung xe máy cùng chiều.

Thấy vợ cũ đưa xe máy Honda SH Mode cho người yêu điều khiển nên Đạt ghen tuông, tăng ga, đâm ô tô vào xe máy của 2 người. Dù chị H. và anh V.T.H. đã ngã lăn giữa đường, Đạt vẫn tiếp tục đâm ô tô cán qua xe máy và anh V.T.H. , may mắn, anh H. tránh được.

Lúc này, ô tô đã lao qua khỏi hiện trường, nhưng Đạt vẫn điều khiển lùi lại với tốc độ cao nhằm tiếp tục cán ô tô qua vợ cũ và cùng người yêu của vợ.

Vợ cũ Đạt tránh được, lao lại ôm người yêu và van xin Đạt bỏ qua. Đạt thấy vậy càng điên tiết, tăng ga phóng về phía trước, đâm ô tô thẳng qua 2 người rồi lái xe bỏ chạy.

Sau đó, Đạt vứt xe trước trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Q.Hải Châu) rồi đặt Grab trốn lên ngã ba Huế thuê phòng trọ ngủ. Sáng 19.7, Đạt đầu thú.

Điên tiết vì vợ cũ không cho gặp con, ôm eo người yêu mới

Trước tòa, Đạt khai ly hôn năm 2021 nhưng vợ chồng vẫn chung sống cùng nhà. Vợ cũ nói với Đạt ly hôn chỉ là thủ tục, nên Đạt nghĩ cả hai vẫn còn tình cảm.

Một tháng trước khi xảy ra vụ việc, Đạt phát hiện vợ có người yêu mới (anh V.T.H, nhân viên ngân hàng); vợ cũ cũng dẫn con đi ở nơi khác.

Sáng 18.7, Đạt điên tiết chuyện vợ cũ không cho gặp con, tối cùng ngày lại thấy vợ cũ ôm eo người yêu mới nên đâm ô tô vào cả hai nhiều lần.

Hậu quả, anh V.T.H bị chấn động não, chấn thương ngực kín, gãy gần 10 xương sườn, tràn dịch màng phổi, gãy xương vai, chấn thương cột sống, thương tích 69%.

Vợ cũ Đạt bị tổn thương phần mềm, thương tích 14%. Đối với xe máy bị Đạt tông qua, cán lại nhiều lần, thiệt hại hơn 2 triệu đồng.

Anh V.T.H yêu cầu bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng, trong đó 1,5 tỉ đồng tổn thất tinh thần, còn lại chi phí điều trị và bồi thường iPhone 12 Pro Max, đồng hồ bị mất tại hiện trường. Vợ cũ Đạt yêu cầu bồi thường gần 140 triệu đồng.

HĐXX tuyên buộc Đạt bồi thường cho anh H. 192 triệu đồng và bồi thường cho vợ cũ 32 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.