Gặp gỡ đội eSport được mệnh danh ‘già gân’ của làng CS:GO

06/01/2023 09:09 GMT+7

The Silver Snipers là một đội thể thao điện tử vô cùng đặc biệt của bộ môn CS:GO khi quy tụ toàn những game thủ có độ tuổi trung bình lên đến 72,2.

Một đội thể thao điện tử đến từ đất nước Thụy Điển là một minh chứng cho câu “gừng càng già càng cay” khi các thành viên của đội đều là những ông cụ và bà lão. Đáng ngạc nhiên hơn, tựa game mà họ chọn trải nghiệm là CS:GO đầy độ khó và yêu cầu kĩ năng cao.

Được thành lập vào năm 2017, đội thể thao được đặt tên The Silver Snipers và gồm các thành viên có độ tuổi trung bình lên đến 72,2 tuổi. Các thành viên khi đó gồm có BirDie (75 tuổi), Teen Slayer (62 tuổi), Knitting Knight (63 tuổi), Berra-Bang (81 tuổi) và Windy (75 tuổi), và đây là những vận động viên thể thao điện tử sở hữu độ tuổi trung bình cao nhất của cộng đồng CS:GO toàn thế giới.

Đội hình của The Silver Sniper khi thành lập

The Silver Sniper

Hiện tại, The Silver Snipers đã thay đổi với một số thành viên mới như Trigger Finger (68 tuổi), Windy (78 tuổi) và CrazyB00mer (73 tuổi). Đội được huấn luyện bởi tượng đài Counter Strike đời đầu vào những năm 2000 là Fredrik Andersson (Jaegarn).

Các thành viên hiện tại của The Silver Sniper

The Silver Sniper

Được tài trợ bởi Lenovo, Silver Snipers được tập hợp với mục tiêu rõ ràng là mở rộng đối tượng khán giả của thể thao điện tử, vốn thường có độ tuổi khá trẻ.

Cơ duyên thành lập

Theo lời kể của Monica Idenfors - một cựu thành viên The Silver Snipers, vào đầu năm 2017, bà đã tình cờ xem được một quảng cáo về việc chiêu mộ những người lớn tuổi để thành lập một đội thể thao điện tử với mục đích thi đấu ở giải đấu Counter Strike tại lễ hội kỹ thuật số Dreamhack ở Thụy Điển.

Nhận thấy đây là một cơ hội thú vị và để giết thời gian, bà đã đăng ký tham gia và cuối cùng trở thành một trong năm thành viên của một đội CS được đặt tên là Silver Snipers.

Điểm chung của mọi người trong đội là lớn tuổi và chưa từng chơi Counter Strike trước đây. Càng thú vị hơn, họ chỉ có 3 tuần để chuẩn bị cho việc đối đầu với những người chơi đầy kinh nghiệm khác của giải đấu.

Huấn luyện viên khi đó của The Silver Snipers là cựu tuyển thủ Counter Strike Tommy “Potti” Ingemarsson. Có thể nói, 3 tuần thậm chí không đủ cho việc chuẩn bị trước một giải đấu, chứ chưa nói đến việc đào tạo những ‘tân binh’ không hề có kinh nghiệm. Ingemarsson mô tả rằng trước khi đi vào chiến lược, đầu tiên anh phải dạy cho các tiền bối những điều cơ bản, như cách điều chỉnh cài đặt, cách nhắm mục tiêu chính xác hay thậm chí là nhận biết kẻ thù với đồng đội,...

Đáp lại sự tận tình của huấn luyện viên, các thành viên đã rất nghiêm túc trong các buổi họp đội tại trung tâm trò chơi Inferno Online ở Stockholm. Họ luôn có một danh sách dài các câu hỏi dành cho huấn luyện viên, thậm chí một người còn in bố cục bàn phím CS:GO và mang theo các bản sao để chia sẻ với đồng đội để họ có thể ghi nhớ cách điều khiển của trò chơi.

Mặc dù rất nhiệt tình, nhưng khi đối đầu với các đội có nhiều kinh nghiệm hơn, Silver Snipers đã thua cả hai trận và giành được chiến thắng trong một hiệp đấu. Thậm chí nữ game thủ Knitting Knight đã có 3 cú headshot.

Một buổi thi đấu của các lão tiền bối của The Silver Snipers

The Silver Snipers

Sau khi tạo được tiếng vang, phản hồi từ cộng đồng hâm mộ CS vô cùng rất tích cực và nồng nhiệt, trong khi Lenovo tuyên bố rằng họ đã nhận được sự quan tâm ngày càng tăng từ những người cao tuổi muốn tham gia vào đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.