Gắn định vị vào ma túy, thả trôi biển sau đó trục vớt

Trần Cường
Trần Cường
03/04/2024 14:34 GMT+7

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, những gói ma túy được đóng kèm thiết bị định vị, chứng tỏ ma túy được chủ động thả xuống biển để các đối tượng khác trục vớt rồi mang đi tiêu thụ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, cho biết nước ta có bờ biển trải dài hơn 3.260 km, có 44 cảng nước sâu, rất thuận lợi cho việc xuất, nhập khẩu hàng hóa. Tội phạm cũng đã lợi dụng tuyến đường biển này để mua bán trái phép chất ma túy.

Gắn định vị vào ma túy, thả trôi biển sau đó trục vớt- Ảnh 1.

Thời gian qua, người dân và lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện ma túy trôi dạt trên biển

CTV

Những năm qua, C04 đã chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với lực lượng liên quan điều tra, bắt nhiều vụ, nhiều đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến đường biển. Riêng năm 2023, trên tuyến này đã phát hiện 8 vụ, bắt 7 đối tượng, thu giữ 303 kg cocaine, 100 gram heroin, 180 gram ma túy tổng hợp.

Vạch trần thủ đoạn gắn định vị vào ma túy, thả trôi biển sau đó trục vớt

Tuy nhiên, thời gian gần đây, do áp lực từ tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực, các đối tượng vẫn lợi dụng tuyến đường biển của nước ta để vận chuyển trái phép chất ma túy.

Do đó, những tháng đầu năm 2024, tại bãi biển các tỉnh miền Trung và miền Nam, người dân và lực lượng chức năng liên tục phát hiện lượng lớn chất ma túy trôi dạt vào bờ biển. Ma túy chủ yếu là cocaine, loại ma túy này ở thị trường Đông Nam Á không tiêu thụ.

Gắn định vị vào ma túy, thả trôi biển sau đó trục vớt- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thu giữ ma túy trôi dạt vào bờ biển TX.La Gi (Bình Thuận) vào ngày 1.4

CTV

Theo thiếu tướng Quang, cocaine được các đối tượng đóng thành bánh, có trọng lượng 1 kg/bánh. Qua một số vụ phát hiện, các gói ma túy được đóng kèm thiết bị định vị, điều này chứng tỏ ma túy được chủ động thả xuống biển để các đối tượng khác trục vớt rồi mang đi tiêu thụ. Đây là phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Ngoài ra, các đối tượng còn vận chuyển ma túy bằng đường bộ, tập kết vào các nhà kho ở nước ta, sau đó đóng gói, cất giấu, trà trộn lẫn các hàng hóa xuất khẩu rồi đưa xuống các cảng biển lớn để vận chuyển đi nước khác.

"Tình hình tội phạm ma túy trên tuyến đường biển vẫn diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo C04 và công an các địa phương tích cực đấu tranh, ngăn chặn", thiếu tướng Quang cho hay.

Gắn định vị vào ma túy, thả trôi biển sau đó trục vớt- Ảnh 3.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Cục phó C04

Cục phó C04 cho hay, tuyến đường biển nước ta rất rộng, mặt nước hàng triệu km2, trải dài từ Bắc tới Nam và tội phạm ma túy trên đường biển cũng khác với các tuyến đường khác.

Cụ thể, tuyến đường biển có rất nhiều tàu, thuyền của các nước qua lại, thêm vào đó là tàu thuyền đánh cá của người dân khiến tội phạm ma túy núp bóng, trà trộn ma túy vào đây để qua mặt. Các đối tượng còn dùng tàu cải trang thành tàu đánh cá để theo dõi, giám sát lực lượng chức năng nhằm cảnh giới cho các đối tượng vận chuyển ma túy, tránh điểm có lực lượng tuần tra.

Xem nhanh 12h ngày 4.4: Gắn định vị vào ma túy, thả trôi biển sau đó trục vớt

Theo thiếu tướng Quang, những năm trước đã có hiện tượng ma túy trôi dạt trên biển, nhiều người dân phát hiện đã giao nộp cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, cũng có một số người vì thiếu hiểu biết, hám lợi nên khi phát hiện ma túy đã tự ý cất giấu.

"Đề nghị người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật, khi phát hiện vật nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển cần báo ngay cho các cơ quan chức năng, tuyệt đối không được cất giấu hoặc mua bán. Đây là hành vi vi phạm pháp luật hình sự", thiếu tướng Quang nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.