Gần 300 Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc báo công dâng Bác

Vũ Thơ
Vũ Thơ
17/08/2023 11:55 GMT+7

Trong Lễ báo công dâng Bác, đại diện các thiếu nhi tham gia Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ 4 cho biết, các bạn đã luôn gương mẫu nêu cao ý thức tu dưỡng đức tính khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

Sáng 17.8, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần 300 đại biểu tham dự Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ 4, năm 2023, đã đến báo công và vào Lăng viếng Bác.

Tham dự lễ báo công có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư.

Gần 300 Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc báo công dâng Bác - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Lê Hải Long dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Bác

NHẬT NAM

Nỗ lực rèn đức, luyện tài

Thay mặt các đại biểu tham dự liên hoan, em Nguyễn Ngọc Hải Linh, học sinh lớp 7 A9, Liên đội phó Liên đội Trường THCS Chu Văn An (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), đã báo công lên Bác Hồ kính yêu.

Em Hải Linh báo cáo: "Có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử báo công với Bác hôm nay, chúng cháu - 207 thiếu nhi là cán bộ chỉ huy Đội trên cả nước. Trong đó, có 5 bạn đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia, 33 bạn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 103 bạn là liên đội trưởng, 67 bạn là liên đội phó, 25 bạn là chi đội trưởng".

Gần 300 Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc báo công dâng Bác - Ảnh 2.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch

NHẬT NAM

Hải Linh cho biết, trong số đó có nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn, nhưng tất cả các bạn đều cố gắng vươn lên, nỗ lực rèn đức, luyện tài, đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập, rèn luyện và công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh để hôm nay vinh dự được về đây báo công với Bác.

Hải Linh xúc động bày tỏ: "Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, chúng cháu - những cán bộ chỉ huy Đội được các bạn đội viên, nhi đồng trong liên đội tin tưởng, tín nhiệm bầu ra, dưới sự định hướng, dìu dắt của các anh chị phụ trách Đội, chúng cháu đã không ngừng phấn đấu trong học tập và rèn luyện là những cán bộ chỉ huy Đội gương mẫu, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của các bạn đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong liên đội".

Gần 300 Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc báo công dâng Bác - Ảnh 3.

Em Hải Linh báo cáo tại Lễ báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

NHẬT NAM

Theo Hải Linh, các bạn đội viên, thiếu niên, nhi đồng đã thực hiện tốt phong trào Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, phong trào Nghìn việc tốt, phong trào Uống nước nhớ nguồn; công tác Trần Quốc Toản; thường xuyên chia sẻ các câu chuyện đẹp, những cuốn sách hay, những tấm gương sáng; tích cực tham gia hành trình đến địa chỉ đỏ, thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng, các bác thương binh, gia đình liệt sĩ.

Tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa

Hải Linh cũng báo cáo: "Chúng cháu đã tích cực tham gia các hoạt động tìm hiểu, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trong học tập, chúng cháu cùng nhau thi đua chuyên cần, rèn luyện ý thức tự giác, phát huy tính chủ động, sáng tạo, cùng giúp nhau học tốt thông qua các mô hình Đôi bạn cùng tiến, Bạn giúp bạn.

Gần 300 Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc báo công dâng Bác - Ảnh 4.

Các chỉ huy Đội giỏi toàn quốc làm lễ chào cờ trong Lễ báo công dâng Bác

NHẬT NAM

Trong lao động, bảo vệ môi trường, chúng cháu vận động các bạn trong liên đội tích cực tham gia phong trào Kế hoạch nhỏ và tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, vệ sinh, trang trí trường lớp, lao động phụ giúp gia đình, với tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo khả năng của mình".

Xúc động bày tỏ lòng thành kính với Bác, Hải Linh cũng báo cáo với Bác trong rèn luyện đạo đức, giao tiếp ứng xử và ý thức kỷ luật, các bạn luôn gương mẫu nêu cao ý thức tu dưỡng đức tính khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, lễ phép với người lớn, ông bà, cha mẹ, thầy cô; đoàn kết, thân thiện, hòa đồng, xây dựng tình bạn đẹp trong trường học.

Gần 300 Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc báo công dâng Bác - Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự Lễ báo công tại Quảng trường Ba Đình

NHẬT NAM

"Đặc biệt, trong thời gian gần đây, chúng cháu được tham gia các chương trình tập huấn, các lớp bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng; được phát huy vai trò là chỉ huy Đội, đại diện các bạn thiếu niên, nhi đồng nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình thông qua các diễn đàn, mô hình hội đồng trẻ em, câu lạc bộ quyền trẻ em qua các cuộc giao lưu, đối thoại với các bác lãnh đạo.

Từ đó, giúp chúng cháu được tham gia vào các vấn đề về trẻ em, được nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các quyền và bổn phận của mình".

Sau khi báo công, các chỉ huy Đội giỏi đã vào Lăng viếng Bác sau đó tiếp tục di chuyển đến H.Sóc Sơn, tham gia chương trình Ngày hội Chỉ huy Đội giỏi: hoạt động trò chơi lớn, thi kỹ năng nghiệp vụ với chủ đề Cánh chim đầu đàn - Chủ nhân đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.