Gà đông lạnh ngập thị trường, giá gà nuôi tăng không đủ bù lỗ

25/02/2020 10:25 GMT+7

Giá gà trắng công nghiệp ngày hôm nay (25.2) đã tăng lên mức 23.000 - 25.000 đồng/kg tại khu vực phía nam.

Tuy nhiên, so với giá thành nuôi gà trắng từ 26.500 - 27.000 đồng/kg, người nuôi gà công nghiệp hiện vẫn đang lỗ 2.000 đồng/kg. Tương tự, gà màu giá lên 31.000 đồng/kg, trong khi giá thành hiện là 33.000 đồng/kg, người nuôi vẫn còn lỗ 2.000 đồng/kg.
Trong khi đó, khảo sát tại các chợ dân sinh, gà đông lạnh gồm cánh và đùi được bán ngập chợ. Tại chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình, TP.HCM), mỗi buổi sáng, từng thùng cánh, đùi, chân, nội tạng gà đông lạnh được đổ ra bán đầy chợ. Cánh gà 60.000 đồng/kg, chân gà 65.000 - 70.000 đồng/kg, đùi gà 60.000 đồng/kg, góc tư 40.000 đồng/kg, ức gà 45.000 đồng/kg, nội tạng 15.000 đồng/kg… 

Theo phản ánh của các một số chủ trại khu vực miền Đông Nam bộ, giá gà công nghiệp trong nước tăng tốt trong gần tuần qua. Mức tăng đều, chỉ trong 1 tuần, đã tăng 5.000 đồng, từ 20.000 đồng/kg nay lên 25.000 đồng/kg là tín hiệu tốt. Tuy nhiên, nếu so giá thành chăn nuôi, giá bán hiện nay vẫn còn lỗ. Với tình trạng gà đông lạnh nhập khẩu bán giá bèo, không rõ chất lượng, loại thải loại từ các nước… được nhập bàn tràn thị trường như hiện nay, gà nuôi trong nước khó “ngóc đầu” lên nổi.
Mấy tháng trước Tết Nguyên đán, giá gà công nghiệp nuôi trong nước rớt thê thảm, xuống 10.000 - 12.000 đồng/kg. Cũng trong giai đoạn đó, đã có nhiều chủ trại bán lại trại, phá sản do trước đó họ nuôi heo, bị lỗ vì dịch tả heo châu Phi, chuyển sang nuôi gà, tiếp tục lỗ dẫn đến phá sản. Theo các nhà chăn nuôi, gà trong nước thừa sức cạnh tranh tốt với gà công nghiệp các nước có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng bảo đảm. Riêng loạt các container gà phế thải, bỏ của các nước được nhập về, giá rẻ như cho, hàng đông lạnh nửa năm, đi đường biển… thì nhà chăn nuôi… chịu thua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.