FrieslandCampina Việt Nam - Dinh dưỡng chuẩn cho thế hệ trẻ chính là phát triển bền vững

14/10/2023 09:56 GMT+7

Câu chuyện về FrieslandCampina và nguồn dinh dưỡng từ sữa bắt đầu từ năm 1871. Là một trong những công ty sữa lớn nhất thế giới, tập đoàn này cung cấp cho người dân trên thế giới nguồn dinh dưỡng quý giá từ sữa, từ dạng sữa nguyên bản đến tất cả các loại sản phẩm làm từ sữa.

Với hơn 30 chi nhánh sản xuất và kinh doanh trên toàn thế giới, sản phẩm của tập đoàn được xuất khẩu tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, FrieslandCampina hiểu về sữa và hiểu về nhu cầu của người tiêu dùng ở khắp nơi trên thế giới.

FrieslandCampina Việt Nam – Dinh dưỡng chuẩn cho thế hệ trẻ chính là phát triển bền vững - Ảnh 1.

Tập huấn về chăn nuôi bò sữa theo định hướng phát triển bền vững tại Củ Chi vào tháng 9.2023

Ảnh: FCV

Sứ mệnh cao cả nhất của FrieslandCampina là Nuôi dưỡng - cung cấp nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cho một hành tinh ngày càng đông dân với giá cả phải chăng và dễ tiếp cận, công ty thực hiện điều đó theo cách tối đa hóa tác động tích cực đồng thời giảm thiểu và dần dần loại bỏ mọi tác động tiêu cực đến môi trường. Đó chính là mục tiêu chính trong chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn. 

Tại Việt Nam, hoạt động Phát triển bền vững của tập đoàn tập trung vào 4 trọng tâm (1) dinh dưỡng tốt hơn, giá cả phải chăng cho mọi người dân; (2) giảm khí thải CO2 trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh; (3) tái chế bao bì và tiến đến kinh tế tuần hoàn; và (4) chăm lo đời sống nông dân và tạo ra nguồn cung ứng tốt hơn. Công ty tập trung vào những khía cạnh mà mình có thể tạo ra tác động thực sự, đó là lý do vì sao tập đoàn này liên kết 8 mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của Liên Hiệp Quốc vào những mục tiêu ưu tiên của mình.

Từ năm 2010 đến nay, Viện Nghiên cứu FrieslandCampina đã hợp tác với Viện Dinh dưỡng Quốc gia và các cơ quan nghiên cứu uy tín trong khu vực Đông Nam Á để khảo sát định kỳ về tình trạng dinh dưỡng của trẻ trong khu vực nhằm đề xuất các giải pháp cải thiện dinh dưỡng qua nhiều hoạt động khác nhau.

Việt Nam là nước đông dân thứ 15 trên thế giới, song trẻ em Việt lại thuộc 20 nước thấp còi nhất. Sự khác biệt thể chất này đến từ nhiều lý do, trong đó có thói quen thiếu cân bằng về dinh dưỡng và thiếu các sản phẩm bổ sung dưỡng chất phù hợp mà uống sữa có thể được xem là một giải pháp hữu hiệu. Sữa được tiêu thụ nhiều nhất toàn cầu, hơn cả gạo, thịt cá, rau củ, nhưng có một nghịch lý là sản phẩm dinh dưỡng này lại được tiêu thụ rất ít tại Việt Nam, người Việt Nam chỉ uống 28 lít sữa mỗi năm (2022) - bằng 1/2 châu Á, 1/6 châu Âu và 1/8 Bắc Mỹ, theo Tổ chức Nông Lương (FAO).

Năm 2020, FrieslandCampina Việt Nam hợp tác chiến lược với Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình giáo dục về dinh dưỡng cho trẻ em ở bậc tiểu học, chương trình này đặt ra mục tiêu giúp trẻ em Việt Nam hiểu biết về dinh dưỡng và biết lựa chọn nguồn dinh dưỡng lành mạnh cho chính bản thân mình.

Bên cạnh trọng tâm phát triển về dinh dưỡng, công ty đã bắt đầu sản xuất và vận hành trên con đường phát triển bền vững từ rất sớm, ngay cả trước khi nó trở thành một từ thông dụng. FrieslandCampina là một trong những công ty đầu tiên trong ngành sữa xây dựng hệ thống giám sát lượng khí thải carbon trên diện rộng, cho phép nông dân dự đoán tổng tác động bền vững cho trang trại vì công cụ này tính toán tổng thể tác động của các biện pháp bền vững như giảm lượng khí thải CO₂ hoặc cải thiện đa dạng sinh học.

Trong bối cảnh kinh tế nhiều thử thách, FrieslandCampina Việt Nam vẫn bền bỉ trên hành trình phát triển bền vững với sứ mệnh ‘Vì một Việt Nam vươn cao, vượt trội’.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.