FIFA đưa ra biện pháp kỷ luật đầu tiên tại World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/11/2022 09:51 GMT+7

FIFA hôm 22.11 đã đưa ra biện pháp kỷ luật vì những lời hô hào của người hâm mộ Ecuador trong trận khai mạc World Cup 2022 thắng chủ nhà Qatar.

FIFA không nói rõ những lời hô hào của CĐV Ecuador là gì, chỉ cho biết nó vi phạm điều 13 của bộ luật kỷ luật, trong đó bao gồm những từ ngữ phân biệt đối xử hoặc lăng mạ.

Một số CĐV Ecuador được cho là đã có lời xúc phạm ở trận khai mạc World Cup 2022

AFP

"Ủy ban kỷ luật của FIFA đã mở các thủ tục tố tụng chống lại Liên đoàn Bóng đá Ecuador do những người hâm mộ nước này hô vang những lời lẽ không phù hợp trong trận đấu giữa Qatar và Ecuador tại World Cup diễn ra vào ngày 20.11", ủy ban này cho biết.

Bản tin World Cup (23.11): Messi lập kỷ lục ngày Argentina gặp ‘ác mộng’ | Cúp vàng xuất hiện ở Hà Nội

Đây là biện pháp kỷ luật đầu tiên tại World Cup 2022, giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 18.12, và nhiều khả năng Liên đoàn bóng đá Ecuador sẽ bị phạt tài chính.

Tuyển Ecuador đã có khởi đầu suôn sẻ

AFP

Tuyển Ecuador đánh bại Qatar 2-0 hôm 20.11 trong khuôn khổ bảng A. Cũng ở bảng này, tuyển Hà Lan đã vượt qua Senegal với tỷ số tương tự. Trong lượt trận tới diễn ra ngày 25.11, Ecuador sẽ đối mặt với Hà Lan (lúc 23 giờ), còn chủ nhà Qatar gặp Senegal (20 giờ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.