Lập 'hộ chiếu tham quan' tại phố cổ Hội An

04/06/2014 03:00 GMT+7

Ngày 2.6, ông Lê Văn Giảng - Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết chính quyền địa phương và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Tổ chức Lao động quốc tế ILO đã thống nhất thay đổi hình thức vé tham quan và phương thức kiểm soát vé (từng gây nhiều luồng dư luận hồi tháng 4 vừa qua) bằng “hộ chiếu tham quan”.

Ngày 2.6, ông Lê Văn Giảng - Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết chính quyền địa phương và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Tổ chức Lao động quốc tế ILO đã thống nhất thay đổi hình thức vé tham quan và phương thức kiểm soát vé (từng gây nhiều luồng dư luận hồi tháng 4 vừa qua) bằng “hộ chiếu tham quan”.

 Lập “hộ chiếu tham quan” tại phố cổ Hội An
Hội An sẽ thay đổi hình thức thu phí tham quan tại khu phố cổ - Ảnh: H.X.H

Đây là sáng kiến của UNESCO, trong đó tập hợp thông tin cá nhân, hình ảnh của du khách cùng các điểm di tích, dịch vụ… tại phố cổ. “Hộ chiếu” sẽ được đóng tem lưu niệm tại các điểm tham quan, có giá trị trong suốt thời gian du khách lưu trú tại Hội An. Chính quyền TP.Hội An cũng nghiên cứu kết hợp vé điện tử trong “hộ chiếu tham quan” để chuyển thông tin, hình ảnh du khách qua hệ thống máy tính, giúp đơn giản hóa việc kiểm soát vé.

Theo ông Giảng, đề án đang được Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, ILO hỗ trợ xây dựng, trong đó “hộ chiếu tham quan” được thiết kế phù hợp với thực tế của Hội An. Dự kiến việc áp dụng “hộ chiếu tham quan” Hội An sớm nhất từ tháng 9.2014 hoặc đầu năm sau.

H.X.H

>> Thu phí tham quan phố cổ Hội An phải đúng quy định
>> Thu phí tham quan phố cổ Hội An: Cần thuận lợi cho du khách
>> Thu phí tham quan phố cổ Hội An gây tranh cãi
>> Rực rỡ đèn lồng phố cổ Hội An đêm giao thừa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.