500 áo ấm và cặp sách đến với học sinh vùng biên

03/03/2014 18:06 GMT+7

(TNO) Ngày 3.3, Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Nghệ An đã mang 250 áo ấm và 250 cặp sách đến với 500 em học sinh tiểu học ở vùng biên huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

 
Anh Phạm Ngọc Cảnh, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An, trao cặp sách cho học sinh Trường tiểu học Mỹ Lý

Số áo ấm và cặp sách này nằm trong chương trình Áo ấm cho em, nguồn kinh phí trích từ sự đóng góp của bạn đọc Báo Thanh Niên, được trao cho học sinh hai trường tiểu học ở xã vùng giáp biên giới với Lào là Mỹ Lý và Đọc Mạy

Đọc Mạy và Mỹ Lý là hai xã nằm cách trung tâm huyện Kỳ Sơn gần 60 km đường rừng, đường sá đi lại khó khăn.

Thầy giáo Phạm Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Mỹ Lý nói món quà này rất thiết thực cho học sinh ở đây.

“Các em ở đây toàn là dân tộc thiểu số, cuộc sống người dân còn rất nghèo, các em đang thiếu rất nhiều thứ. Món quà này rất có ý nghĩa với các em học sinh ở đây”, thầy Dũng nói.

Tin, ảnh: K.Hoan

>> Hơn 1.000 áo ấm đến với học sinh vùng cao Nghệ An
>> Áo ấm đến với học sinh nghèo
>> Áo ấm và học bổng đến với miền biên cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.