'Giăng bẫy' qua điện thoại

27/02/2014 03:00 GMT+7

Ông Lê Thái Nguyên (ngụ TP.HCM) cho biết: Sáng 26.2, có một người gọi vào điện thoại nhà thông báo ông đang nợ cước 8,93 triệu đồng, hiện vụ việc đang được công an phối hợp với VNPT TP.Hà Nội điều tra. “Người giấu mặt” hướng dẫn ông Nguyên liên lạc ngay với điều tra viên ở Hà Nội nhưng khi bấm máy gặp, người này lại nói giọng miền Nam.

Sinh nghi, ông Nguyên thắc mắc thì anh này lý giải ở Cần Thơ nhưng được biệt phái ra làm án ở thủ đô. Ông Nguyên liền trình báo vụ việc với công an phường tổ chức ghi âm thì “điều tra viên” thấy động… lặn luôn. Đây là hình thức không mới nhưng cũng dễ dàng làm nhiều người dính bẫy. Sau khi thuyết phục được con mồi tin tưởng, chúng sẽ cho số tài khoản và yêu cầu phải chuyển tiền để tránh bị liên lụy. Đề nghị mọi người cảnh giác.

Quỳnh Trân

>> Mời chào hay giăng bẫy?
>> Kẻ giăng bẫy tình lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.