Giải Tony 2014: Tôn vinh vai trò của thiết kế phục trang

09/06/2014 14:35 GMT+7

(TNO) Theo Hollywood Reporter, lễ trao giải Tony 2014 diễn ra tại nhà hát Radio City Music Hall, New York (Mỹ) vào đêm 8.6 (giờ địa phương) tức vào sáng 9.6 (giờ Việt Nam).

Giải Tony 2014: Tôn vinh vai trò của thiết kế phục trang 1
Sao phim Harry Potter Daniel Radcliffe (phải) đến dự lễ trao giải Tony lần thứ 68 cùng bạn gái Erin Darke

Lễ trao giải diễn ra dưới sự dẫn dắt của “người sói” Hugh Jackman và được truyền hình trực tiếp trên kênh CBS.

Giải Tony là giải thưởng sân khấu kịch nghệ danh giá nhất nước Mỹ. 

Giải Tony lần thứ 68 đã trao giải Tony danh dự Thành tựu trọn đời cho Jane Greenwood, nhà thiết kế phục trang người Anh (79 tuổi) vì những cống hiến tận tụy trong hơn 50 năm sự nghiệp của bà cho ngành sân khấu.

Được biết, Jane Greenwood đã 17 lần được đề cử giải Tony nhưng đều ra về tay trắng. Do đó, giải Thành tựu trọn đời được xem là một "bù đắp" xứng đáng nhất cho bà.

All the Way được trao giải Vở kịch xuất sắc nhất. Trong khi đó, vở A Gentleman's Guide to Love and Murder giành giải Nhạc kịch hay nhất.

Đến tham dự lễ trao giải Tony năm nay có các gương mặt nổi tiếng như ngôi sao phim Harry Potter Daniel Radcliffe, Orlando Bloom, Lucy Liu, Clint Eastwood, Tina Fey, Neil Patrick Harris, Idina Menzel...

Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ trao giải Tony 2014:

Giải Tony 2014: Tôn vinh vai trò của thiết kế phục trang 2
Hugh Jackman chủ trì lễ trao giải Tony lần thứ 68

Giải Tony 2014: Tôn vinh vai trò của thiết kế phục trang 3
Nam diễn viên Neil Patrick Harris nhận giải thưởng Nam diễn viên chính nhạc kịch xuất sắc nhất

Giải Tony 2014: Tôn vinh vai trò của thiết kế phục trang 4
Đạo diễn kiêm diễn viên Clint Eastwood trao giải thưởng cho đạo diễn Darko Tresnjak (A Gentleman's Guide to Love and Murder

Giải Tony 2014: Tôn vinh vai trò của thiết kế phục trang 5
Nhà biên kịch Robert Schenkkan (đứng giữa) cùng dàn diễn viên vở kịch All the Way nhận giải Vở kịch xuất sắc nhất

Giải Tony 2014: Tôn vinh vai trò của thiết kế phục trang 6
Một cảnh trong vở nhạc kịch A Gentleman's Guide to Love and Murder

Giải Tony 2014: Tôn vinh vai trò của thiết kế phục trang 7
Dàn diễn viên trong vở Miserables trình diễn ca khúc Do You Hear the People Sing

Các giải thưởng chính trong lễ trao giải Tony 2014

Thành tựu trọn đời: Jane Greenwood

Nhạc kịch hay nhất: A Gentleman’s Guide to Love and Murder

Nữ diễn viên chính nhạc kịch xuất sắc nhất: Jessie Mueller (Beautiful: The Carole King Musical)

Nam diễn viên chính nhạc kịch xuất sắc nhất: Neil Patrick Harris (Hedwig and the Angry Inch)

Đạo diễn nhạc kịch xuất sắc nhất: Darko Tresnjak (A Gentleman's Guide to Love & Murder)

Vở kịch hay nhất: All the Way

Nữ diễn viên chính kịch xuất sắc nhất: Audra McDonald (Lady Day at Emerson’s Bar & Grill)

Nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất: Bryan Cranston (All the Way)

Đạo diễn kịch xuất sắc nhất: Kenny Leon (A Raisin in the Sun)

Nhật Hằng
Ảnh: Reuters, AFP

>> Daniel Radcliffe "khoe giọng" tại lễ trao giải Tony
>> Sao" rộn ràng tại giải Tony Awards 2010
>> Red" thắng lớn tại giải Tony Awards 2010
>> Billy Elliot thắng lớn tại Lễ trao giải Tony Awards

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.