CPI tháng 2 của TP.HCM tăng 0,24%

22/02/2014 03:05 GMT+7

Cục Thống kê TP.HCM vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2.2014 của thành phố tăng 0,24% so với tháng 1 và tăng 4,37% so với cùng kỳ năm trước. Lần đầu tiên sau 10 năm, CPI tháng 2 của TP.HCM lại có mức tăng thấp hơn tháng 1.

Trong 11 nhóm hàng chính, có 2 nhóm hàng giảm giá là nhà ở, điện, nước, chất đốt, vật liệu xây dựng và thuốc, dịch vụ y tế. Mức giảm mạnh nhất thuộc về nhóm 1, giảm đến 1,49% so với tháng trước. Ngoài ra, một nhóm hàng khác là đồ uống và thức uống, thuốc lá chỉ tăng 0,33% so với tháng trước và thực tế mức tăng này đều tập trung ở các mặt hàng nước có gas và thuốc lá. Dịch vụ ăn uống trong dịp Tết Nguyên đán cũng chỉ tăng 0,76% so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự đoán của giới kinh doanh là trên 100%.

Ng.Nga

>> Áp lực từ CPI tăng thấp
>> Năm 2013 giữ CPI dưới 8%, GDP tăng 5,5%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.