Nổ súng bắt cướp giật

10/06/2014 01:05 GMT+7

Ngày 9.6, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM buộc phải nổ súng chỉ thiên để bắt tên cướp hung tợn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, đang tuần tra kiểm soát, tổ CSHSĐN phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe Wave rảo qua nhiều tuyến đường ở Q.5 có nhiều biểu hiện khả nghi nên theo dõi. Đến giữa chân cầu Nhị Thiên Đường (Q.8), 2 tên này áp sát giật tiền trong túi áo của một phụ nữ đi xe Nouvo lưu thông cùng chiều.

CSHSĐN lao đến bắt giữ được tên ngồi sau, tên cầm lái siết ga bỏ chạy. Bị truy đuổi, tên này hung hãn ép xe, dùng chân đạp xe CSHSĐN, buộc CSHSĐN nổ súng chỉ thiên nhưng vẫn ngoan cố bỏ chạy. Đến địa chỉ 2330 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8, CSHSĐN đã ép được xe tên này vào lề đường và bắt giữ. Tại trụ sở công an, 2 tên khai là Nguyễn Hoàng Vũ (20 tuổi) và Trần Hữu Lạc (23 tuổi, đều ngụ Q.8, có tiền sự về ma túy). Vụ việc đang được cơ quan công an lập hồ sơ xử lý.

Đàm Huy

>> Băng cướp giật lãnh án
>> Bắt nghi phạm cướp giật trong công viên Đầm Sen
>> Cướp giật, dùng dao đâm người truy đuổi
>> Xem mặt ruộng nhô cao 1,8 m, bị cướp giật dây chuyền 6 chỉ vàng
>> Bắt giữ bộ đôi dùng xe máy cướp giật dây chuyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.