Động cơ trục trặc, xe tải tuột xuống đèo

04/03/2014 03:00 GMT+7

Khuya 2.3, xe tải biển số 71T-9923 do ông Đặng Cao Phong (55 tuổi, ở Bến Tre) điều khiển lưu hành trên QL1 theo hướng Hà Nội - TP.HCM, khi đến đèo Quán Cau thuộc xã An Cư, H.Tuy An (Phú Yên) thì bị tuột đèo, lật nhào xuống vực sâu (ảnh).

 

Vụ tai nạn khiến xe hư hỏng, cả tài xế và phụ xe chỉ bị thương nhẹ. Nguyên nhân là do bộ phận bơm nhiên liệu bị trục trặc đột ngột dẫn đến hụt dầu, động cơ ngưng hoạt động nên đến lưng chừng thì bị tuột xuống đèo.  

Tin, ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.