Tiểu hành tinh sắp lướt sát Trái đất

05/03/2014 14:08 GMT+7

(TNO) Tiểu hành tinh có kích thước gấp 3 lần xe buýt 2 tầng sẽ lọt vào khoảng cách giữa Trái đất với mặt trăng vào rạng sáng 6.3.

Giới thiên văn đang hồi hộp chờ đợi sự tiếp cận của tiểu hành tinh 2014 DX110, đã được phát hiện trong cuộc khảo sát Pan-STARRS 1 vào ngày 28.2, theo trang Universe Today.

Theo tính toán, “vị khách không mời” có bề ngang 30 m sẽ ở cách Trái đất khoảng 350.000 km vào 4 giờ 7 phút ngày 6.3, theo giờ VN. Các nhà khoa học cho hay nó sẽ không va chạm với Trái đất trong lúc di chuyển với vận tốc đến 14,85 km/giây.

2014 DX110 là tiểu hành tinh lớp Apollo, chỉ nhóm các tiểu hành tinh gần địa cầu đã được phát hiện vào năm 1932, và có quỹ đạo kéo dài 1.192 ngày.

Hiện giới thiên văn học đã xác định được 240 tiểu hành tinh Apollo. Nếu đâm vào Trái đất, một tiểu hành tinh Apollo sẽ tạo ra hố va chạm lớn gấp từ 10 đến 20 lần kích thước của nó.

Hạo Nhiên

>> Tiểu hành tinh nguy hiểm lướt gần Trái đất
>> Tiểu hành tinh 6 đuôi
>> NASA và JAXA hợp tác phóng vệ tinh thời tiết mới
>> NASA khẩn cấp sửa chữa hệ thống làm mát của ISS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.