Đặc biệt trên báo in ngày 19.2.2014

19/02/2014 01:37 GMT+7

Tài xế nghiện ma túy, quá nguy hiểm!; Nguyễn Vĩnh Bảo - Đệ nhất danh cầm; Săn lùng tội phạm sinh đôi; Nguy cơ leo thang hạt nhân ở Đông Bắc Á… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.2.2014.

 Đặc biệt trên báo in ngày 19.2.2014

Tài xế nghiện ma túy, quá nguy hiểm!

Dù đã phát hiện nhiều trường hợp tài xế nghiện ma túy nhưng cơ quan chức năng lại cho rằng chưa đủ sức kiểm soát, nên tính mạng và tài sản hành khách đang đứng trước nguy cơ khôn lường.

Đặc biệt trên báo in ngày 19.2.2014 

Nguyễn Vĩnh Bảo - Đệ nhất danh cầm

Khám phá những thú vị xung quanh cuộc đời danh cầm Nguyễn Vĩnh Bảo. Người mà được GS.TS Trần Văn Khê nhận xét: “Nếu ngày nào đó nhạc sư Nguyển Vĩnh Bảo mất đi thì thế giới sẽ mất đi tiếng đàn liêu trai, phù thủy độc nhứt vô nhị…”, và ông đã xưng tụng nhạc sư Nguyển Vĩnh Bảo là “Đệ nhứt danh cầm”.

Săn lùng tội phạm sinh đôi

Những vụ án khó nuốt liên quan đến nghi can song sinh nhiều khả năng sẽ sớm được phá án sau khi các chuyên gia Đức công bố biện pháp kiểm tra ADN mới.

 Đặc biệt trên báo in ngày 19.2.2014

Nguy cơ leo thang hạt nhân ở Đông Bắc Á

Bán đảo Triều Tiên không phải là khu vực duy nhất tại Đông Bắc Á đang bị bóng mây hạt nhân ám ảnh. Trong lúc căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ tại biển Hoa Đông vẫn ở mức cao, Trung Quốc đã gián tiếp chỉ trích Nhật Bản đang có ý đồ phát triển vũ khí hạt nhân, dù trước nay chính quyền Tokyo luôn bảo lưu quan điểm không sở hữu và sử dụng loại vũ khí này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.