Kepler khám phá thêm 715 thế giới mới

27/02/2014 13:31 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học đã bổ sung một số lượng kỷ lục các hành tinh vào danh sách những thế giới ngoài hệ mặt trời.

Kepler
Kepler đã phát hiện thêm 715 hành tinh trước khi ngưng hoạt động vào năm ngoái - Ảnh: NASA

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho hay danh sách các hành tinh xoay quanh những ngôi sao xa xôi đã tăng thêm 715 cái tên, trực thuộc 305 hệ hành tinh, theo báo cáo mới đăng trên chuyên san The Astrophysical Journal.

Dựa trên dữ liệu do kính thiên văn Kepler thu thập được, đa số các đối tượng là các hệ đa hành tinh giống hệ mặt trời của chúng ta.

Gần 95% các hành tinh có kích thước nhỏ hơn Hải Vương tinh, có nghĩa là số lượng hành tinh tương tự Trái đất được phát hiện đã tăng mạnh so với các kết quả thống kê trước đó.

Trong số này, có 4 hành tinh với kích thước lớn gấp 2,5 lần so với Trái đất, và nằm ở khoảng cách hợp lý so với sao trung tâm, điều kiện cần thiết để nước ở dạng lỏng tồn tại trên bề mặt.

Số lượng hành tinh do Kepler phát hiện trong 4 năm hoạt động trên quỹ đạo Trái đất là 961 hành tinh, và nếu kết hợp với các kết quả do những đài thiên văn khác thu thập được, giới khoa học đã tìm được gần 1.700 hành tinh.

Hạo Nhiên

>> Tiểu hành tinh nguy hiểm lướt gần Trái đất
>> Dùng bom nguyên tử phá “sát thủ” tiểu hành tinh
>> Sẽ săn được người ngoài hành tinh trong vòng 25 năm  
>> Phát hiện sao chổi nằm sâu trong hệ mặt trời
>> Bản đồ mặt trăng lớn nhất hệ mặt trời
>> Siêu Trái đất sát hệ mặt trời?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.