Cây đa 800 năm tuổi ở Sơn Trà trở thành cây di sản

08/06/2014 10:15 GMT+7

(TNO) Cây đa cổ thụ nằm tại tiểu khu 63, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (tại bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, TP.Đà Nẵng) được công nhận là cây di sản.

(TNO) Sáng 8.6, UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổ chức vinh danh cây đa cổ thụ nằm tại tiểu khu 63, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (tại bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, TP.Đà Nẵng) là cây di sản.

Cây đa 800 năm tuổi là cây di sản
Cây đa 800 năm tuổi ở Sơn Trà được vinh danh là cây di sản Việt Nam

Cây đa này có tuổi đời 800 năm, chu vi thân chính rộng 10 m, có 26 rễ phụ cao 25 m, chu vi tán cây rộng 85 m, được đánh giá là cây đa có hình thế hùng vĩ nhất Việt Nam.

Theo Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, hiện đã có 600 cây các loại trên cả nước được vinh danh là cây di sản, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nguồn gen quý hiếm của hệ thực vật tại Việt Nam.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, việc công nhận cây đa Sơn Trà là cây di sản sẽ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường của người dân.

Tin, ảnh: Hữu Trà

>> Công nhận bạch mai cổ thụ là cây di sản quốc gia
>> Xoài Đá Trắng Phú Yên trở thành cây di sản
>> Năm cây cổ thụ được công nhận cây di sản
>> Cây me tại Bảo tàng Quang Trung là cây di sản
>> Công nhận rặng ruối ở Đường Lâm là cây di sản
>> Cây di sản kêu cứu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.