Quảng Nam yêu cầu thủy điện phối hợp xả nước chống hạn

03/03/2014 09:46 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa giao Sở NN-PTNT phối hợp với các nhà máy thủy điện bậc thang trên hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn để thống nhất kế hoạch xả nước qua phát điện theo các đợt, gắn với nhu cầu sử dụng nước ở hạ du nhằm đảm bảo sử dụng nước hiệu quả nhất.

Yêu cầu này đưa ra trong thời điểm địa phương quyết liệt chống hạn. Liên quan đến dự thảo quy trình vận hành liên hồ chứa tại thủy điện Đăk Mi 4 gây lo ngại thiếu hụt nước vùng hạ du Quảng Nam và Đà Nẵng, tại cuộc họp báo cuối tháng 2, ông Nguyễn Ngọc Truyền, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết quan điểm của địa phương là phải đảm bảo quyền lợi của người dân bên cạnh lợi ích của doanh nghiệp, chứ không thể để doanh nghiệp “cứ lo giữ nước phát điện”.

Dự thảo quy trình vận hành này dự kiến áp dụng mực nước 2,53m tại trạm thủy văn Ái Nghĩa (H.Đại Lộc) để các thủy điện, trong đó có Đăk Mi 4, làm cơ sở vận hành, xả lũ vào mùa khô đã khiến lãnh đạo Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng phản ứng quyết liệt.

H.X.H

>> Giám sát các nhà máy thủy điện xả nước chống hạn
>> EVN phối hợp xả nước đủ cho vụ Đông xuân
>> Quảng Nam: Thủy điện khẩn trương xả nước đón lũ
>> Mất đất sản xuất vì thủy điện xả nước
>> Thủy điện xả nước để phục vụ sản xuất vụ hè thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.