Ấn Độ sắp tiến hành cuộc bầu cử lớn nhất thế giới

05/03/2014 19:00 GMT+7

(TNO) Ấn Độ ngày 5.3 tuyên bố sẽ tiến hành cuộc bầu cử quốc hội, lớn nhất nhất thế giới, bắt đầu vào ngày 7.4 tới và kéo dài trong năm tuần.

AFP dẫn thông cáo Ủy ban Bầu cử Ấn Độ cho biết việc bỏ phiếu cho 543 ghế trong Quốc hội Ấn Độ sẽ được tiến hành qua 9 giai đoạn từ ngày 7.4 cho đến 12.5, và công tác kiểm phiếu bắt đầu từ ngày 16.5.

Đây là cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, dự kiến có 814 triệu cử tri đi bỏ phiếu, theo AFP.

Ủy ban Bầu cử Ấn Độ đã chọn ngày bầu cử kể trên sau khi xem xét  lực lượng an ninh đủ để đảm bảo an ninh cho gần 1 triệu điểm bỏ phiếu.

Theo AFP, ông Modi, đương kim Thủ hiến bang Gujarat, xuất thân là con trai của một ông chủ tiệm trà ở bang Gujarat, sẽ đối đầu với ông Rahul Gandhi, Phó chủ tịch Đảng Quốc đại cầm quyền, được đào tạo bài bản và du học ở Mỹ và Anh, có gia đình mấy đời làm thủ tướng Ấn Độ.

AFP dẫn kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri Ấn Độ gần đây cho thấy ông Modi chiếm ưu thế hơn so với ông Gandhi.

Phúc Duy

>> The New Indian Express: Trung Quốc nên từ bỏ chính sách bành trướng
>> Ấn Độ sẽ đưa người lên vũ trụ
>> Cảnh sát Ấn Độ phá án nhờ vẹt
>> Tuần lễ văn hóa Ấn Độ tại TP.HCM
>> 9 người thương vong trong vụ tàu ngầm lớp Kilo Ấn Độ gặp sự cố
>> Binh sĩ Ấn Độ bắn chết 5 người rồi tự sát
>> Tàu ngầm Ấn Độ lại gặp sự cố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.