Dùng gạo ngụy trang thuốc lá lậu

20/07/2015 12:24 GMT+7

(TNO) Sáng 20.7, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận tải hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

(TNO) Sáng 20.7, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận tải hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phương tiện và số hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc bị lực lương CSGT Thanh Hóa tạm giữ để xử lý - Ảnh: Hải Tần
Vào khoảng 1 giờ sáng nay 20.7, tại Km 380 trên tuyến QL1A (đoạn qua địa phận xã Trường Lâm huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), đội CSGT 41, thuộc phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện xe ô tô tải mang BKS 74C-035.57, do tài xế Nguyễn Khắc Tiến (30 tuổi, ngụ tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển, lưu thông theo hướng nam – bắc có biểu hiện vi phạm an toàn giao thông.
Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng CSGT đã phát hiện trên chiếc xe này đang vận chuyển 2.000 gói thuốc lá hiệu Hero và 360 gói thuốc lá hiệu Superior Virginia. Tất cả số hàng trên đều không có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ, được tài xế dấu kín trong ca bin và dưới đáy thùng xe, sau đó xếp gạo lên trên ngụy trang.
Tiếp đó khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, đội CSGT 41 phát hiện một xe tải mang biển số 38C-032.81, do tài xế Võ Tá Giáp (31 tuổi, ngụ tại Hà Tĩnh) điều khiển, trên xe chở 10 bộ điều hòa nhãn hiệu Pansonic. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Giáp không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số hàng trên.
Hiện, lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ phương tiện và số hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên để bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.