Dừng đấu giá núi Ngọc làm mỏ đất san lấp

09/04/2024 15:21 GMT+7

Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân cũng như tiến hành đánh giá kỹ lưỡng tại thực địa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định dừng việc lấy núi Ngọc (xã Thọ Cường, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) làm mỏ đất san lấp.

Ngày 9.4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản thống nhất việc dừng tổ chức đấu giá mỏ đất núi Ngọc.

Dừng đấu giá núi Ngọc làm mỏ đất san lấp- Ảnh 1.

Núi Ngọc (xã Thọ Cường, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa)

MINH HẢI

Trước đó, do người dân và nhiều người nguyên là cán bộ, lãnh đạo xã Thọ Cường phản đối việc lấy núi Ngọc làm mỏ đất san lấp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Sở TN-MT, Sở VH-TT-DL và các đơn vị liên quan của tỉnh này kiểm tra, khảo sát lại địa điểm này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tiến hành khảo sát tại thực địa, các sở ngành liên quan nhận thấy, những ý kiến, kiến nghị của người dân là chính đáng, nên đã tham mưu và UBND tỉnh Thanh Hóa loại bỏ núi Ngọc xã khỏi quy hoạch mỏ đất san lấp.

Ngày 8.4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản thống nhất dừng tổ chức đấu giá núi Ngọc, đồng thời giao cho Sở TN-MT Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND H.Triệu Sơn, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú (đơn vị tổ chức đấu giá) và các ngành, các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục, trình tự chấm dứt hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký trước đó, giữa cơ quan Nhà nước với Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, xem xét bồi thường thiệt hại (nếu có) cho doanh nghiệp và cho các đơn vị liên quan trong quá trình làm các thủ tục đấu giá.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao cho UBND H.Triệu Sơn tổ chức quản lý, bảo vệ khu vực núi Ngọc, tuyệt đối không được để xảy ra hoạt động khai thác đất trái phép trên núi Ngọc; đồng thời, tham vấn ý kiến của các đơn vị chuyên môn để làm quy trình nhằm giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước của nhân dân xã Thọ Cường liên quan đến núi Ngọc.

Theo người dân xã Thọ Cường, núi Ngọc là biểu tượng của vùng đất này, gắn liền với quá trình lập làng, lập xã, gắn liền với các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Đặc biệt, trong kháng chiến chống Mỹ, đây là nơi Bộ Quốc phòng đặt các khẩu trọng pháo để bảo vệ sân bay quân sự Sao Vàng.

Trong giai đoạn 1947 - 1954, vùng đất Thọ Cường là nơi làm việc của Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, nhiều nhà lãnh đạo nhà văn, nhà quân sự nổi tiếng như: Trường Chinh, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Đặng Thai Mai, Hải Triều, Nguyễn Tuân, Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Đình Lạp, Nguyễn Xuân Sanh, Chế Lan Viên, Phạm Ngọc Thạch, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Thế Lữ… từng hoạt động tại đây. Núi Ngọc không ít lần được đi vào tác phẩm của nhiều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng.

Do vậy, sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất núi Ngọc (tháng 10.2023) thì người dân đã có đơn kiến nghị, phản đối việc lấy núi Ngọc làm mỏ đất san lấp.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.