Đức kéo dài sứ mệnh quân sự ở Mali thêm một năm

Văn Khoa
Văn Khoa
26/05/2023 20:01 GMT+7

Các nghị sĩ Đức hôm nay 26.5 đã bỏ phiếu cho việc để binh sĩ nước này hoạt động tại Mali thêm một năm.

Các nhà lập pháp Đức đã bỏ phiếu cho sứ mệnh của binh sĩ Đức ở Mali, với 375 ủng hộ, 263 phiếu chống và một phiếu trắng, theo Reuters.

Cuộc bỏ phiếu trên diễn ra sau khi Berlin đặt mục tiêu kết thúc sứ mệnh quân sự của mình ở Mali kéo dài hơn một thập niên vào tháng 5.2024. Sứ mệnh này gần đây đã bị cản trở bởi các tranh chấp với chính quyền quân sự ở Mali và sự xuất hiện của các lực lượng liên quan Nga.

Berlin đã triển khai khoảng 1.000 binh sĩ tới Mali, chủ yếu ở gần thị trấn Gao phía bắc, nơi họ thực hiện nhiệm vụ chính là thu thập thông tin cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc MINUSMA.

Đức kéo dài sứ mệnh quân sự ở Mali thêm một năm cuối cùng - Ảnh 1.

Một binh sĩ Đức thuộc lực lượng MINUSMA tại thị trấn Gao, Mali

Reuters

MINUSMA được thành lập vào năm 2013 để hỗ trợ quân đội nước ngoài và địa phương chống lại các chiến binh Hồi giáo, nhưng trong những tháng gần đây đã có nhiều trường hợp căng thẳng giữa chính quyền Mali và MINUSMA.

MINUSMA có khoảng 12.000 quân nhân được triển khai ở Mali. Ba quốc gia đóng góp quân nhiều nhất cho MINUSMA là Chad, Bangladesh và Ai Cập.

Mối quan hệ giữa châu Âu và Mali đã xấu đi kể từ cuộc chính biến vào năm 2020 và kể từ khi chính phủ mời các lính đánh thuê từ công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) để hỗ trợ cuộc chiến chống lại quân nổi dậy, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.