Đưa ra khỏi ngành những nhân viên vi phạm y đức

12/07/2014 01:55 GMT+7

Ngày 11.7, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có buổi kiểm tra về công tác giảm tải tại bệnh viện (BV) K T.Ư cơ sở 3 (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) và BV Nội tiết T.Ư cơ sở 2 (Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).

Đây là hai trong các đơn vị từng đứng đầu về quá tải trong số các BV công trên cả nước. Sau gần 2 tháng chính thức đi vào hoạt động, cơ sở 3 tại Tân Triều hiện có 700 giường bệnh, điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân, trong đó thường xuyên có hơn 1.000 bệnh nhân nội trú, góp phần giảm tải 70% cho cơ sở 1 và 2. Tuy nhiên, tại cơ sở 3 Tân Triều vẫn chưa được trang bị máy xạ trị nên vẫn còn tình trạng người bệnh dồn về cơ sở 1, khiến bệnh nhân xạ trị chưa thuận lợi điều trị. Bộ trưởng Tiến đã nhận được phản ánh của bệnh nhân Đỗ Xuân Viên (ở Thanh Hóa) đề nghị cải cách hành chính để người bệnh đỡ khổ. Bản thân ông được hẹn tái khám nhưng chờ một tuần mà chưa được nhập viện. Tại BV Nội tiết T.Ư cơ sở 2 (Tứ Hiệp) hiện còn 7% số bệnh nhân phải nằm ghép, giảm 10 lần so với trước. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các BV đơn giản hóa hơn nữa thủ tục hành chính; nhân viên tiếp nhận, hướng dẫn làm hồ sơ khám chữa bệnh phải ký xác nhận để sau này quy rõ trách nhiệm, tránh tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu với bệnh nhân. Bộ trưởng cũng yêu cầu hai BV tăng cường tiếp nhận thông tin phản ánh của bệnh nhân thông qua đường dây nóng và thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của thầy thuốc với bệnh nhân; kiên quyết xử lý và đưa ra khỏi ngành những cán bộ, nhân viên y tế vi phạm về y đức.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.