Đùa giỡn tát bạn nhậu, người chấn thương sọ não, người mang án giết người

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/08/2023 18:16 GMT+7

Chiều 17.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người do mâu thuẫn đùa giỡn trong lúc ăn nhậu.

HĐXX tuyên phạt Phan Long Tân (30 tuổi, ngụ đường Âu Cơ, tổ 67, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 10 năm tù về tội giết người.

Đùa giỡn tát bạn nhậu, người chấn thương sọ não, kẻ lãnh án giết người - Ảnh 1.

Phan Long Tân lãnh 10 năm tù về tội giết người

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, tối 4.11.2022, Tân cùng 3 người bạn ăn nhậu trên vỉa hè trước nhà Tân thì Phạm Thanh Tuyền (biệt danh Beo, 37 tuổi) và Phạm Long (30 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Khánh Bắc) đi ngang qua.

Tân và Tuyền quen biết từ trước nên Tân mời Tuyền và bạn vào uống bia. Lúc này, Tuyền cũng đã nhậu. Tuyền vào bàn và đùa giỡn dùng tay tát nhẹ vào mặt mỗi người một cái, đa số người trong bàn không phản ứng gì vì biết Tuyền hay đùa. Nhưng Tân thấy Tuyền tát bạn của mình rất mạnh, in cả dấu bàn tay lên mặt nên Tân phản ứng với Tuyền, sau đó cả 2 cãi nhau.

Mọi người thấy vậy bỏ về, Phạm Long can ngăn thì bị Tân chửi nên Long đá vào mặt khiến Tân chảy máu mũi.

Tân chạy vào nhà lấy cuốc, loại cuốc có một đầu dẹp và một đầu nhọn, chạy ra thì thấy Long và Tuyền đang chuẩn bị lấy xe máy đi về, Tân liền xông đến, nhắm đầu nhọn của cuốc, bổ vào đầu Tuyền từ phía sau, khiến Tuyền ngã xuống đường bất tỉnh tại chỗ.

Người dân thấy cảnh tượng kinh hoàng liền can ngăn, giật cuốc khỏi tay Tân và đưa Tuyền đi cấp cứu.

Hậu quả, Tuyền bị chấn thương sọ não, thương tích 47%. Theo HĐXX, việc Tân dùng cuốc là hung khí nguy hiểm, bổ phần đầu nhọn có tính sát thương cao vào đầu của Tuyền là vùng trọng yếu của cơ thể. Tân còn gây án từ phía sau, trong hoàn cảnh Tuyền không có khả năng chống đỡ, Tuyền không chết là nhờ được cấp cứu kịp thời và ngoài ý muốn của Tân, do đó hành vi của Tân đầy đủ cơ sở để cấu thành tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.